Người dân và du khách đổ xô đến các bãi biển, sông ngòi để giải nhiệt khi châu Âu đang hứng chịu các đợt sóng nhiệt cao liên tiếp.
Sóng nhiệt, mưa lũ, lở đất xảy ra ngày càng nhiều ở châu Á, đe dọa tính mạng và cuộc sống của hàng tỷ dân, đặc biệt là người nghèo.
Chính phủ đồng ý vay gần 2,5 tỷ USD vốn ODA để đầu tư, xây dựng 16 dự án hạ tầng giao thông, chống biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long.
Cà chua, nguyên liệu vốn không thể thiếu trong các món ăn Ấn Độ, tăng giá 400% do mất mùa vì nắng nóng và mưa lũ.
Màu sắc của đại dương thay đổi đáng kể trong 20 năm qua, nhiều khả năng nguyên nhân đến từ biến đổi khí hậu do hoạt động của con người.
Đà Lạt mưa là ngập "có thể chèo xuồng" do biến đổi khí hậu hay quy hoạch, công trình thoát nước có vấn đề?
Việc môi trường dưới lòng đất ấm lên, giãn nở và co rút, gây thiệt hại cho những công trình phía trên vốn không được thiết kế để chống chịu.
Tuần đầu tiên của tháng 7 là tuần nóng nhất lịch sử thế giới từng ghi nhận, theo Tổ chức Khí tượng Thế giới.
Một tấm chăn khổng lồ bao phủ một phần Dagu, sông băng dễ tiếp cận nhất của Trung Quốc, để làm chậm tốc độ tan chảy giữa tình hình ấm lên toàn cầu.
El Nino trong tình hình biến đổi khí hậu và lượng aerosol trong khí quyển sụt giảm được cho là nguyên nhân phía sau nhiều kỷ lục khí hậu mới gần đây.
Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của EU cho biết thế giới vừa trải qua tháng 6 nóng nhất, vượt qua kỷ lục được thiết lập năm 2019.
Tuần đầu tháng 7 đánh dấu kỷ lục nhiệt độ trung bình toàn cầu lần lượt đạt 17,01 và 17,18 độ, phá vỡ kỷ lục cũ.
Hàng nghìn con cá chết dạt vào bờ sông ở đông nam Iraq, dẫn tới cuộc điều tra về thảm họa động vật hoang dã nghi liên quan hạn hán.
Nhiệt độ tăng tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sản, phát triển và truyền bệnh ở những nơi trước đây chúng không thể sinh sống.
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi ở vùng nông thôn khô cằn, đầy sỏi đá vào giữa trưa một ngày nóng nực tại thị trấn Banpur.
Đợt nắng nóng nguy hiểm và kéo dài bao phủ phần lớn miền nam nước Mỹ, khiến nhiều đoạn cao tốc nứt nẻ, cản trở giao thông.
Hệ sinh thái mong manh ở cực Nam bán cầu dễ bị tác động xấu do lượng du khách đến đây ngày một tăng nhanh.
Mỗi sáng, 4 đứa trẻ chân trần xếp thành hàng, hát quốc ca trong lễ chào cờ tại ngôi trường bị nước biển bao quanh.
Thủ đô Trung Quốc đã nâng cảnh báo nắng nóng lên màu đỏ, mức cao nhất trong hệ thống 4 cấp, khi đối mặt đợt nóng gay gắt.
Nhiệt độ Bắc Kinh vượt 40 độ C, đánh dấu lần đầu tiên ghi nhận tình trạng này kể từ năm 2014.