Dễ hụt hơi khi đi bộ, thở nhanh hoặc nông, xuất hiện có thể là dấu hiệu cảnh báo vấn đề hô hấp.
Đột ngột ho nhiều vào buổi sáng có thể do thói quen ăn tối chưa đúng nhưng trong một số trường hợp đây là dấu hiệu cảnh báo bệnh mũi họng.
Hen phế quản, giãn phế quản và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp có thể khiến cơn ho dai dẳng về đêm, ngủ chập chờn.
TP HCMAnh Nhân, 30 tuổi, hai lần điều trị lao phổi, nay ho, khó thở, bác sĩ chẩn đoán phổi tắc nghẽn mạn tính cấp do bội nhiễm.
Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) tiến triển có thể gây tràn khí màng phổi, suy tim, hạn chế vận động và tăng nguy cơ tử vong.
TP HCMÔng Sự, 88 tuổi, mắc phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) 7 năm, nay khó thở, suy nhược, nhập viện cấp cứu do đợt cấp của bệnh.
TP HCMÔng Tám, 65 tuổi, không nhập viện điều trị đợt cấp phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) mà ở nhà dùng thuốc và khí dung, hai ngày sau khó thở, giảm oxy máu.
Tuổi thọ người Việt tăng lên 74,5 nhưng nguy cơ bệnh tật đáng lo ngại, WHO ước tính cứ 6 người thì có một người nguy cơ ung thư trước tuổi 75.
TP HCMÔng Thắng, 64 tuổi, mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và giãn phế quản, nay ho ra máu lượng nhiều, bác sĩ chẩn đoán phổi tổn thương nặng.
Người bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) nên uống đủ nước, dùng thuốc đều đặn, hạn chế ra ngoài giờ nắng gắt và điều chỉnh vận động để kiểm soát bệnh.
Đo chức năng hô hấp, chụp X-quang, CT phổi liều thấp định kỳ là những cách tầm soát biến chứng bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) cho người lớn tuổi.
Hà NộiÔng Nam, 69 tuổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, uống thuốc một năm thì tự ý bỏ điều trị, nay khó thở, ho khạc đờm, suy hô hấp.
Các chuyên gia y tế ví bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) như "quả bom hẹn giờ" khi cướp đi sinh mạng hơn 25.000 người Việt mỗi năm, vượt số ca tử vong do tai nạn giao thông.
Thiếu nước và ăn uống kém có thể làm đờm đặc hơn, cơ thể yếu đi, từ đó khiến bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nặng hơn.
Giữ ấm cơ thể khi trời lạnh, dùng thuốc đúng cách, tiêm phòng, duy trì vận động giúp người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính giảm nguy cơ tái phát.
Hai tuần nay tôi ho, khó thở khi leo cầu thang, đi khám bác sĩ chẩn đoán tôi mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Có phải ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ mắc bệnh này không? (Giang Nguyễn, Hà Nội)
Tôi mắc bệnh hen, phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) nhiều năm nay, mỗi khi không khí ô nhiễm là tái phát. Vì sao lại như vậy, tôi nên làm gì để chủ động phòng ngừa bệnh tái phát ?(Minh Tùng, 65 tuổi)
Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là nguyên nhân tử vong đứng thứ 3 tại Việt Nam, song việc phát hiện muộn và tuân thủ điều trị kém khiến chi phí của người bệnh tăng gần 20 lần so với giai đoạn sớm.
Nhiều bệnh nhân phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) đến viện khi bệnh đã nặng, nguy cơ tử vong và biến chứng tim mạch tăng cao.
Khoảng 10% dân số Việt Nam, tương đương 10 triệu người, mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, nhiều người chưa được chẩn đoán hoặc phát hiện khi chức năng phổi đã giảm.