Tổng thống Lukashenko cảnh báo xung đột có thể leo thang nếu Moskva và Kiev không đàm phán, dẫn đến kết cục Ukraine bị hủy diệt.
Tổng thống Lukashenko cáo buộc Ukraine triển khai 120.000 quân dọc biên giới với Belarus, tuyên bố Minsk cũng áp dụng biện pháp tương tự để đối phó.
Bộ trưởng Quốc phòng Belarus cho rằng có nguy cơ cao xảy ra khiêu khích vũ trang từ nước láng giềng Ukraine và tình hình biên giới hai nước "vẫn căng thẳng".
Quân đội Belarus điều động thêm binh sĩ đến biên giới với Ukraine, sau khi phòng không nước này bắn rơi UAV xâm nhập lãnh thổ.
Belarus gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, trở thành thành viên thứ mười của tổ chức chính trị, kinh tế và an ninh Á - Âu này.
Thứ trưởng Quốc phòng Belarus Pavel Muraveiko nói Minsk sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu độc lập và chủ quyền của nước này bị đe dọa.
Belarus tuyên bố tăng cường biện pháp bảo vệ biên giới, trong đó có triển khai đơn vị pháo phản lực, sau "sự cố an ninh" tại vùng giáp Ukraine.
Ba Lan, Litva, Latvia và Estonia kêu gọi EU thiết lập phòng tuyến của khối ở biên giới với Nga và Belarus do lo ngại an ninh.
Các nước EU nhất trí áp lệnh trừng phạt mới đối với Belarus, đồng minh của Nga, nhằm hạn chế khả năng Moskva có thể lách lệnh cấm vận.
Quân đội Nga và Belarus bắt đầu đợt diễn tập hạt nhân chiến thuật theo quyết định của Tổng thống Putin.
Bộ Ngoại giao Ba Lan triệu đại biện Belarus để phản đối tình trạng người nhập cư gây náo loạn ở biên giới khiến một quân nhân thiệt mạng.
Giới chức Litva cho rằng Ukraine có quyền tập kích cơ sở quân sự Nga trên lãnh thổ Belarus, đồng thời ủng hộ NATO đưa cố vấn quân sự đến Kiev.
Tổng thống Belarus ký sắc lệnh ngừng tham gia hiệp ước hạn chế việc triển khai lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu, sau khi Nga có động thái tương tự.
Sau thời gian chiến đấu cho quân đội Ukraine, nhiều cựu binh Belarus đối mặt cuộc sống bấp bênh và không được hỗ trợ ở đất nước họ từng bảo vệ.
Ba Lan sẽ chi 2,55 tỷ USD củng cố biên giới phía đông nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước cái mà họ cho là mối đe dọa từ Belarus và Nga.
Thủ tướng Tusk thông báo gia cố toàn bộ biên giới phía đông Ba Lan, trong bối cảnh nước này đối mặt "làn sóng nhập cư trái phép" từ Belarus.
Tổng thống Lukashenko nói Belarus sẽ tham gia diễn tập hạt nhân chiến thuật với Nga và hai nước không có ý định tấn công bên thứ ba nào.
Quân đội Belarus tổ chức kiểm tra đột xuất các đơn vị và phương tiện mang vũ khí hạt nhân chiến thuật theo lệnh Tổng thống Lukashenko.
Belarus thông báo phá âm mưu tấn công bằng UAV từ lãnh thổ Litva nhằm vào thủ đô Minsk của nước này.
Tổng thống Belarus Lukashenko tuyên bố nước này đang chuẩn bị cho kịch bản xảy ra chiến tranh, song khẳng định Minsk không muốn gây ra xung đột.