Ba Lan và các nước vùng Baltic yêu cầu Belarus trục xuất lực lượng Wagner, cảnh báo sẽ đóng cửa biên giới nếu xảy ra "sự việc nghiêm trọng".
Tổng thống Lukashenko cho biết Belarus sẽ hỗ trợ để lính Wagner "không phải đi đâu cả", nhận định họ là những người tuyệt vời với kỷ luật thép.
Tổng thống Belarus Lukashenko tuyên bố sẽ giáng đòn áp đảo, trong đó có sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, nếu đất nước bị tấn công.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc ca ngợi "tình huynh đệ thực sự" giữa Bắc Kinh và Minsk trong chuyến thăm tới Belarus.
Chính phủ Litva thông báo đóng hai trong số 6 cửa khẩu với Belarus do "bối cảnh địa chính trị", sau khi các tay súng Wagner tới nước này.
Giới chức Ba Lan bắt hai công dân Nga đang phân phát tài liệu quảng bá cho Wagner tại các thành phố lớn nhất nước này.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc sẽ thăm Nga, Belarus và gặp quan chức quân sự hai nước trong tuần này.
Bộ Quốc phòng Anh nhận định Nga có thể không còn hỗ trợ tài chính cho Wagner, khiến tổ chức này phải cân nhắc thu hẹp quy mô hoạt động.
Mối đe dọa từ Wagner và những cuộc tập trận của Minsk gần yết hầu NATO đang làm leo thang căng thẳng dọc biên giới Ba Lan - Belarus.
Tổng thống Lukashenko cho biết đã yêu cầu Thủ tướng Belarus liên lạc với Ba Lan, khẳng định sẵn sàng đối thoại trong lúc căng thẳng giữa hai nước leo thang.
Ba Lan lên kế hoạch điều thêm 10.000 lính tới biên giới với Belarus hỗ trợ lực lượng biên phòng ngăn chặn những vụ tấn công tiềm tàng.
Ba Lan nâng số quân làm nhiệm vụ củng cố biên giới phía đông với nước láng giềng Belarus từ 2.000 lên 4.000 lính, trong bối cảnh gia tăng các vụ xâm nhập.
Kiev cho biết Wagner đang xây doanh trại mới với sức chứa 1.000 người tại ngôi làng Belarus giáp với tỉnh Chernihiv của Ukraine.
Quân đội Ba Lan chấp thuận đề xuất đưa thêm 1.000 lính tới biên giới với Belarus, trong bối cảnh các vụ vượt biên gia tăng.
Litva thông báo sẽ đóng cửa hai trong số 6 cửa khẩu với Belarus từ tuần sau, do lo ngại về hiện diện của lực lượng Wagner ở nước này.
Bộ Nội vụ Ba Lan thông báo bắt một người đàn ông Belarus bị nghi ngờ tham gia đường dây gián điệp phục vụ Nga.
Belarus chuyển cho Ba Lan dữ liệu chi tiết về sự việc tại biên giới, nhấn mạnh trực thăng nước này không xâm phạm vùng trời quốc gia láng giềng.
Tổng thống Belarus Lukashenko nói ông có kế hoạch thành lập một đội quân hợp đồng, trong đó lực lượng Wagner đóng vai trò chính.
Ba Lan cho biết trực thăng quân sự của Belarus xâm phạm không phận khiến họ phải điều thêm quân tới biên giới, song Minsk phủ nhận.
Tổng thống Lukashenko nói Ba Lan nên cảm ơn Belarus vì đã giúp kiểm soát Wagner, nếu không lực lượng này có thể đã tiến quân đến Warsaw.