"Hãy nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng tôi mong đợi ông ấy có mặt ở đây cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky", Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói trong cuộc phỏng vấn với blogger người Mỹ Mario Nawfal được đăng ngày 5/3.
Ông Lukashenko là đồng minh thân cận của Tổng thống Putin. Belarus đang bị Mỹ và châu Âu áp lệnh trừng phạt vì từng hỗ trợ chiến dịch của Nga ở Ukraine, khi cho phép Moskva dùng lãnh thổ để phát động tấn công vào Kiev hồi tháng 2/2022.
"Nếu các ngài muốn đạt thỏa thuận, chúng ta sẽ ngồi lại cùng nhau và bình tĩnh đưa ra thỏa thuận hòa bình", Tổng thống Belarus cho hay.
Theo ông, các bên liên quan cần đàm phán với Tổng thống Zelensky "vì phần lớn xã hội Ukraine ủng hộ ông ấy". "Khoảng cách từ biên giới Belarus đến Kiev chỉ 200 km. Chỉ nửa giờ ngồi trên máy bay thôi. Hãy đến đây", ông nói thêm.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại thủ đô Minsk tháng 12/2024. Ảnh: AFP
Tổng thống Lukashenko cũng ca ngợi nỗ lực của Tổng thống Trump để đàm phán với Nga nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài ba năm.
"Tổng thống Trump là người tốt, ông ấy nói rất nhiều về vấn đề này và đã làm một số việc để chấm dứt chiến sự ở Ukraine cũng như xung đột tại Trung Đông. Với tôi thì có vẻ như chính sách duy nhất của ông ấy là nhằm chấm dứt chiến sự. Đó là một lý tưởng xuất chúng", lãnh đạo Belarus nhấn mạnh.
Mỹ, Nga và Ukraine hiện chưa phản hồi đề xuất này của Tổng thống Belarus.
Sau cuộc đấu khẩu tại Nhà Trắng tuần trước, Tổng thống Trump ngày 4/3 cho biết đã nhận được thư từ ông Zelensky, bày tỏ sẵn sàng đàm phán với Nga và ký thỏa thuận khoáng sản với Mỹ.
Ông Lukashenko hồi tháng 3/2023 tuyên bố sẵn sàng để quân đội Nga một lần nữa sử dụng lãnh thổ Belarus mở chiến dịch nhằm vào Ukraine, đồng thời cảnh báo Minsk sẽ tham chiến trong trường hợp Kiev tấn công nước này.
Đến tháng 8/2024, Tổng thống Belarus cho rằng các bên cần ngồi vào bàn đàm phán và chấm dứt xung đột. Theo ông, việc nối lại các cuộc thảo luận dang dở là cơ hội thật sự cho các bên và sẽ giải quyết vấn đề, đồng thời cảnh báo nếu xung đột tiếp tục leo thang, Ukraine sẽ bị "hủy diệt".
Huyền Lê (Theo AFP, AP)