Kết quả bỏ phiếu bầu cử tổng thống tại Belarus ngày 26/1 cho thấy ông Alexander Lukashenko giành được 87,6 % phiếu bầu, cao hơn mức 81,04% trong chiến thắng của ông hồi năm 2020. Không ai trong 4 ứng viên còn lại giành được trên 5% phiếu bầu.
Với kết quả này, ông sẽ nhậm chức nhiệm kỳ thứ bảy và nắm quyền thêm 4 năm. Tổng thống Lukashenko đã điều hành đất nước từ năm 1994, là lãnh đạo đầu tiên và duy nhất của Belarus từ khi nước này độc lập.
Lãnh đạo đối lập Svetlana Tikhanovskaya, người đang sống lưu vong, gọi cuộc bầu cử là "trò hề", trong khi Liên minh châu Âu (EU) cũng chỉ trích kết quả bỏ phiếu. Tuy nhiên, ông Lukashenko tuyên bố không quan tâm EU có công nhận kết quả bầu cử hay không.
Ông Lukashenko từng nhiều lần bị phe đối lập cáo buộc gian lận kết quả bầu cử. Cuộc bỏ phiếu năm 2020 ở Belarus đã dẫn đến biểu tình lan rộng sau khi phe đối lập cáo buộc gian lận kết quả, điều ông Lukashenko bác bỏ. Hàng chục nghìn người Belarus sau đó rời khỏi đất nước.
Tổng thống Lukashenko hôm 26/1 cho biết những người đối lập bị kết án tù hoặc sống lưu vong ở nước ngoài "đều do sự lựa chọn của họ", khẳng định điều kiện tiên quyết để những tù nhân này được thả là "phải biết ăn năn và xin ân xá".
Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 300.000 người trong tổng dân số 9 triệu dân của Belarus đã rời khỏi đất nước kể từ năm 2020. Trước thềm cuộc bầu cử, chính phủ của Tổng thống Lukashenko ân xá cho khoảng 200 tù nhân.
Huyền Lê (Theo AFP, RT)