Thời gian qua, theo dõi các cuộc tranh luận gay gắt về các tác phẩm điện ảnh Việt công chiếu vào dịp Tết, tôi thấy nhiều ý kiến khen chê trái chiều, nhưng chê nhiều hơn khen. Vấn đề là thực tế sự sôi động ở các rạp chiếu lại hoàn toàn khác hẳn với những lời chê bai về chất lượng phim trên mạng xã hội.
Những Bộ tứ báo thủ, Nụ hôn bạc tỷ, hay mới nhất là Đèn âm hồn liên tục phá kỷ lục phòng vé Việt với số doanh thu bán vé hàng chục tỷ đồng. Điều đó cho thấy, khán giả Việt đa phần thuộc phân khúc bình dân, nên họ thích xem phim thị trường, gần với cuộc sống thường nhật của họ.
Nhiều người nói phim Trấn Thành ồn ào, xô bồ, nhưng cứ thử vào mấy nhà hàng bình dân hay gần nhất là đi thử metro xem có ồn ào, xô bồ như vậy không? Thế nên, các nhà làm phim thông minh sẽ nhìn xem đa số khán giả của mình là ai và thích gì để làm phim cho phù hợp với thị hiếu của họ. Có như vậy nhà làm phim mới kiếm được tiền, cho dù có nhiều phản bác đến từ những người thuộc phân khúc khác.
>> Tranh cãi phim Trấn Thành 'đỉnh doanh thu, đáy chất lượng'
Thực tế, mấy phim đoạt giải lớn, tôi có đi xem thử ngoài rạp thì thấy vắng hoe, chỉ vài khán giả, còn dòng phim thị trường thì lúc nào cũng trong tình trạng đông nghẹt, "cháy vé".
Có lần, tôi đi xem bộ phim đoạt giải liên hoan phim quốc tế. Bộ phim được khen ngợi hết lời và tôi cũng thấy phim rất hay, đậm chất nghệ thuật. Thế nhưng, trong rạp tôi chỉ thấy vỏn vẹn có sáu người xem, trong đó có một người nước ngoài. Và khi phim chiếu được một nửa thì hai người Việt lục tục đứng lên ra về.
Thế mới thấy nếu phim Trấn Thành đáp ứng một số yêu cầu của những người chê bai thì có lẽ sẽ không có khách xem, không thể có doanh thu cao. Và như vậy thì nhà làm phim coi như thất bại.
Rất nhiều phim Việt, phim Tết chiếu trên truyền hình, tôi không thể nào xem được, nhưng cả gia đình, các anh chị em tôi lại rất hào hứng. Phim Việt bây giờ chủ yếu là phim thị trường, đánh vào thị hiếu số đông để bán vé. Và khi số đông đó thấy hay thì số ít người ra sức chê bai hay tẩy chay phim cũng chỉ tốn công vô ích, thậm chí còn gián tiếp quảng cáo cho phim khiến nhiều người tò mò cũng phải mua vé xem thử cho biết.
- Phim Việt khó mơ Oscar nếu làm 'đao to búa lớn'
- 'Phim Việt giả trân vì để diễn viên 30 tuổi đóng vai ông lão'
- Tiếng chửi bậy trên phim
- Phim Việt tràn ngập cảnh giả trân
- 'Phim Việt nghèo nàn vì diễn lại đời thực'
- 'Phim Việt lỗ nặng vì khán giả không còn dễ dãi'