Thứ tư, 24/4/2024
Thứ hai, 1/6/2020, 07:43 (GMT+7)

Ảnh thời sự tháng 5

Nhịp sống trở lại sau Covid-19, sập công trình ở Đồng Nai, cắt ngọn tòa nhà 8B Lê Trực... là những hình ảnh nổi bật trong tháng 5.

Nhóm bạn trẻ nhảy múa trên phố Tràng Tiền, Hà Nội vào tối 15/5. Sau hơn ba tháng dừng hoạt động để phòng chống Covid-19, phố đi bộ hồ Gươm mở cửa trở lại. Nhiều di tích lịch sử - văn hóa ở thủ đô như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, nhà tù Hỏa Lò... cũng mở cửa đón khách tham quan.

Đến cuối tháng 5, Việt Nam không ghi nhận ca bệnh Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Các ca bệnh mới phát hiện đều trong các khu cách ly người từ nước ngoài về. Ảnh: Giang Huy.

Cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Nga, chủ nhiệm lớp 6A4 trường THCS Nguyễn Du, Hà Nội phổ biến cách đo thân nhiệt và các biện pháp phòng dịch trong ngày học sinh trở lại trường, sáng 4/5.

Năm học 2019-2020, hơn 22 triệu học sinh cả nước mới học hết tuần 20 thì nghỉ Tết và nghỉ phòng tránh Covid-19. Cuối tháng 4, khoảng 30 tỉnh, thành đã cho học sinh lớp 9 và THPT đi học. Đến ngày 4/5, 63 tỉnh, thành cho học sinh các cấp đi học. Nhà trường vừa phải phòng chống dịch, vừa tổ chức dạy và học, đảm bảo hoàn thành năm học trước 15/7. Ảnh: Ngọc Thành.

Ông Nguyễn Ngọc Anh, 48 tuổi, tổ trưởng tổ Voi - Hà mã (xí nghiệp chăm nuôi động vật 1) bên con voi tên Thái, trong những ngày Vườn thú Hà Nội mở cửa trở lại. Ông Ngọc Anh là một trong số hơn 80 cán bộ, nhân viên hàng ngày chăm sóc cho hơn 700 cá thể thuộc 77 loài động vật tại đây.

"18 năm làm việc ở vườn thú, cũng là từng ấy năm tôi gắn bó với nghề chăm sóc voi. Đã có lần chứng kiến voi mình chăm sóc già đi rồi chết, cả tổ đều buồn. Trong công việc hàng ngày, chúng tôi chỉ mong các loài động vật đều khỏe mạnh, không ốm đau là mừng", ông nói. Ảnh: Thanh Huế.

Hệ thống máng trượt trong khu vui chơi giải trí hồ Thủy Tiên (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bị vẽ bậy và bong tróc.

Được đầu tư xây dựng hơn 70 tỷ đồng vào năm 2001, khu vui chơi hoạt động được 3 năm thì bỏ hoang. Ngày 9/5, lãnh đạo tỉnh đã kiểm tra hiện trạng và đề nghị cải tạo nơi này thành công viên văn hóa phục vụ cộng đồng kiêm không gian sáng tạo đương đại để tránh lãng phí. Ảnh: Võ Thạnh.

Những bạn trẻ xem phim ở cụm rạp trên đường Nguyễn Du (quận 1, TP HCM) trong ngày rạp chiếu phim toàn quốc mở cửa trở lại, sáng 9/5.  

Một ngày trước, UBND TP HCM có quyết định cho phép hàng loạt dịch vụ không thiết yếu được hoạt động lại sau thời gian đóng cửa vì Covid-19, trừ vũ trường, karaoke và quán bar. Ảnh: Quỳnh Trần.

Các đại biểu có mặt tại hội trường Diên Hồng, Ba Đình, Hà Nội làm lễ chào cờ tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XIV, sáng 20/5. Hình thức họp Quốc hội trực tuyến lần đầu tiên được tổ chức trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Kỳ họp thứ 9 được tổ chức thành 2 đợt, trong đó đợt một họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 đoàn đại biểu ở các tỉnh, thành từ 20/5 đến ngày 29/5. Đợt hai, họp tập trung tại Nhà Quốc hội như các kỳ họp trước đây, từ ngày 8/6 đến ngày 18/6. Ảnh: Hoàng Phong.

Lực lượng cưỡng chế phá tường ngăn giữa các căn hộ tầng 18 nhà 8B Lê Trực (quận Ba Đình, Hà Nội), ngày 16/5. Việc cưỡng chế giai đoạn 2 dự án 8B Lê Trực bắt đầu từ 20 ngày trước.

Tại kỳ họp bất thường sáng 26/5, HĐND quận Ba Đình đã thông qua nghị quyết về kinh phí cắt ngọn tầng 18 của tòa nhà này là 38,2 tỷ đồng.

Việc phá dỡ giai đoạn một đã hoàn thành từ tháng 10/2016 với kinh phí tạm tính 14 tỷ đồng. Ảnh: Giang Huy.

Một cảnh sát PCCC đứng bên hiện trường sập công trình trong Khu công nghiệp Giang Điền (huyện Trảng Bom, Đồng Nai), chiều 14/5. 

15h cùng ngày, khoảng 55 công nhân đang xây dựng công trình Công ty AV Healthcare (Hàn Quốc, chuyên sản xuất băng vệ sinh, tã lót, bình sữa...), bất ngờ bức tường nhà xưởng cao 8 m, dài 109 m bị đổ sập khiến 10 người chết, 15 người bị thương. Ảnh: Phước Tuấn

Một phụ nữ luồn tay qua cửa để mua vé trước trận đấu giữa chủ nhà và HAGL ở vòng loại Cup Quốc gia tại sân Thiên Trường, TP Nam Định, chiều 22/5.

Đây là trận đầu tiên của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mở cửa cho khán giả mùa này. Trước đó, V-League 2020 đã thi đấu hai vòng nhưng trong sân đóng cửa rồi tạm hoãn vì ảnh hưởng của Covid-19. Ảnh: Lâm Thỏa

Nhà lầu trống trong Văn miếu Hà Tĩnh treo chiếc trống trị giá 2,7 tỷ đồng do một doanh nhân người Việt tại Nga tặng. Dịp này đang hoãn đón khách tham quan, nên ban quản lý đã lấy bạt phủ trống để tránh hư hỏng.

Công trình được xây vào năm Minh Mệnh thứ 14 (1833), bị chiến tranh tàn phá nên chỉ còn dấu tích. Năm 2010, UBND tỉnh phê duyệt dự án phục hồi.

Tháng 12/2014, trên nền đất cũ tại phường Thạch Linh, di tích được phục dựng và mở rộng 1,67 ha. Kinh phí 79 tỷ đồng trích từ ngân sách và huy động xã hội hóa. Tháng 12/2019, công trình chưa hoàn thiện, song nhà chức trách mở cửa cho người dân tham quan để ghi nhận ý kiến đánh giá. Kế hoạch công bố đón khách rộng rãi đầu năm 2020 phải tạm hoãn vì Covid-19. Ảnh: Đức Hùng.

Thân đập Đầm Thìn (xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) bị toác rộng khoảng 5 m, sâu 10 m sau sự cố vỡ đập, ngày 29/5. Công trình được gia cố tháng 11/2008, hoàn thành một năm sau với diện tích mặt nước 15 ha, cung cấp nước tưới cho 128 ha vụ chiêm, 74 ha vụ mùa của xã Cấp Dẫn và mấy xã lân cận.

Thiệt hại ước tính là 2,57 ha lúa cùng 4,28 ha nuôi trồng thuỷ sản, trong đó 2,4 ha thiệt hại trên 70%. Ảnh: Ngọc Thành.

VnExpress