Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ hai, 4/5/2020, 10:56 (GMT+7)

Học sinh Hà Nội, Sài Gòn trở lại trường

Học sinh được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa Covid-19 trong ngày đầu tiên đi học trở lại.

Từ 6h sáng 4/5, trước cổng trường THCS Nguyễn Du (Nam Từ Liêm, Hà Nội), giáo viên đã có mặt chào đón học sinh quay trở lại sau 3 tháng nghỉ phòng Covid-19. Cả thầy và trò đều đeo khẩu trang, đứng đúng vị trí được kẻ vạch sẵn để đảm bảo giãn cách tối thiểu một mét.  

Giáo viên luôn theo sát để nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang đúng cách, giữ khoảng cách trước khi vào lớp.

Để phòng Covid-19, theo quy định trường học không tổ chức chào cờ sáng thứ hai tại sân trường mà diễn ra ở mỗi lớp học. Cô giáo chiếu hình ảnh lá cờ, bật nhạc, học sinh nghiêm trang làm lễ. 

Sau lễ chào cờ, cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Nga, chủ nhiệm lớp 6A4 trường THCS Nguyễn Du dành tiết học đầu tiên phổ biến về cách đo thân nhiệt, các biện pháp phòng Covid-19. 

Thời khóa biểu mỗi khối được điều chỉnh còn 3-4 tiết mỗi ngày, giờ giải lao kéo dài hơn thường lệ khoảng 10 phút để học sinh đi vệ sinh, rửa tay và đo lại thân nhiệt.

Nhằm đảm bảo giãn cách, trường THCS Nguyễn Du chia các khối thành hai nhóm. Nhóm 1 học buổi sáng, nhóm 2 học buổi chiều. Mỗi học sinh ngồi một bàn, mỗi lớp chia làm đôi, học tại hai phòng khác nhau.

Sáng nay, 274 học sinh trong danh sách đi học thì chỉ 4 em vắng có phép.

Tại trường THPT Trưng Vương (quận 1, TP HCM), 15 lớp học sinh khối 12 bắt đầu đi học trở lại. Trước cửa phòng học đều dán áp phích về các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm nCoV.  

Mỗi học sinh một bàn, ngồi so le và giữ khoảng cách tối thiểu một mét. Để có thể hoạt động trở lại, trường học phải đáp ứng 8 trên 15 tiêu chí an toàn phòng dịch do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Trong đó có tiêu chí 100% học sinh, cán bộ, giáo viên được đo thân nhiệt trước khi vào lớp học; đảm bảo giãn cách trong và ngoài phòng học... 

Minh Đức, học sinh lớp 12A14, phát khẩu trang của trường cho các bạn. Mỗi em được nhận 9 chiếc miễn phí.

Giờ học đầu tiên, học sinh cùng xem chương trình tuyên truyền phòng dịch Covid-19 qua màn hình tivi ở lớp. 

Giáo viên trường kiểm tra thân nhiệt cho một nữ sinh trong lớp.

Đợt này, trường THPT Trưng Vương trang bị 50 bộ nhiệt kế điện tử và thành lập đội giáo viên tình nguyện để đo thân nhiệt cho học sinh.

Nước rửa tay sát khuẩn được bố trí trước cửa lớp, sân trường, khu vệ sinh và các phòng chức năng. Học sinh ra vào lớp đều phải rửa tay.

Năm học 2019-2020, hơn 22 triệu học sinh cả nước mới học hết tuần 20 thì nghỉ Tết và nghỉ phòng tránh Covid-19. Cuối tháng 4, khoảng 30 tỉnh, thành đã cho học sinh lớp 9 và THPT đi học. Đến hôm nay, 63 tỉnh, thành cho học sinh các cấp đi học. Nhà trường vừa phải phòng chống dịch, vừa tổ chức dạy và học, đảm bảo hoàn thành năm học trước 15/7. 

Ngọc Thành - Hữu Khoa