Thứ ba, 23/4/2024
Thứ năm, 14/5/2020, 20:32 (GMT+7)

Giày, mũ của nạn nhân vương vãi ở công trình sập

Đồng NaiNhiều vật dụng của các nạn nhân như giày dép, mũ cối, phích nước... nằm vương vãi tại bức tường sập khiến 10 người chết, 15 người bị thương.

Sập công trình 10 người chết
 
 

Nhân chứng kể lại lúc bức tường đổ sập. Video: Phước Tuấn - Thanh Huyền.

Khoảng 15h ngày 14/5, hàng chục công nhân đang xây dựng công trình Công ty AV Healthcare (Hàn Quốc), chuyên sản xuất băng vệ sinh, tã lót, bình sữa...trong Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, bất ngờ bức tường cao 8 m, dài 100 m, được xây dựng hơn 4 tháng nay, đổ sập. Nhiều xe cẩu được huy động đến đào bới đống bêtông, sắt thép để tìm người bị chôn vùi.

Xe hồ còn dang dở sau vụ tai nạn. Nạn nhân chủ yếu là thợ hồ, thợ sắt... cùng xây dựng bức tường.

"Sau tiếng rầm lớn, khói bụi tung mù mịt, tôi nghe nhiều tiếng la hét kêu cứu", anh Cường, công nhân làm việc cách hiện trường 5 m nói và cho biết lúc đó có gần 50 người đang làm.

Một mũ cối của người lao động còn sót lại bên cạnh giàn giáo đổ sập.

Lúc bức tường sập kéo theo giàn giáo bên cạnh gãy theo, các thợ hồ tháo chạy tán loạn, để lại giày. "Sự việc quá bất ngờ, rất ít người chạy kịp", chị Hoa, công nhân đến từ Cà Mau cho biết.

Phích nước của công nhân xây dựng bị khối bêtông sập đè vỡ, kế bên là xe hồ nằm chỏng chơ.

Một đoạn tường nghiêng chưa đổ hẳn. Sau khi sự việc xảy ra, Công an Đồng Nai huy động hàng trăm chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai sau khi khảo sát hiện trường cho biết công trình xây dựng và an toàn lao động "có vấn đề". 

Lần theo vết máu, cảnh sát cứu hộ cứu nạn đào bới tìm các nạn nhân còn mất tích.

Cơ quan chức năng đưa thi thể một nạn nhân xấu số ra ngoài khỏi đống đổ nát. Sau 4 giờ tìm kiếm, đã có 10 người chết, 15 người bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Toàn cảnh hiện trường vụ sập bức tường nhìn từ trên cao với diện tích 21.000 m2. "Hiện lực lượng cảnh sát phong tỏa hiện trường, tiếp tục tìm kiếm trong đêm. Công tác điều tra vẫn tiếp tục thực hiện song song", đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết.

Phước Tuấn