Benin đang truy tìm những binh sĩ bỏ trốn sau âm mưu đảo chính bất thành, nhiều người được cho là đã trốn về nông thôn.
Quân đội Nigeria triển khai tiêm kích để kiểm soát không phận Benin theo đề nghị từ quốc gia này, nhằm phá âm mưu đảo chính của nhóm binh sĩ.
Giới chức Benin thông báo đã phá vỡ âm mưu đảo chính, chỉ vài giờ sau khi nhóm binh sĩ tuyên bố phế truất Tổng thống Talon.
Nhóm binh lính quốc gia Tây Phi Benin lên truyền hình nhà nước tuyên bố lật đổ Tổng thống Patrice Talon, nhưng ông khẳng định bản thân vẫn an toàn.
MỹHai thanh niên 20 và 21 tuổi bị cáo buộc lên kế hoạch thành lập một đội quân người vô gia cư, xâm chiếm đảo 100.000 dân ở Haiti, bắt phụ nữ và trẻ em làm nô lệ.
Cựu tư lệnh lục quân Bolivia dẫn đầu lực lượng bao vây Phủ Tổng thống trong vài giờ, hành động bị Tổng thống Arce gọi là "âm mưu đảo chính".
Quân đội CHDC Congo tuyên bố đã chặn âm mưu lật đổ Tổng thống Felix Tshisekedi, hạ thủ lĩnh đảo chính và bắt ba công dân Mỹ.
Nhóm binh sĩ nổi loạn tấn công một doanh trại ở thủ đô Freetown của quốc gia Tây Phi Sierra Leone và bị ngăn chặn, trong sự việc được cho là âm mưu đảo chính.
Tổng thống Niger Bazoum nộp đơn lên tòa án ECOWAS, đề nghị giúp ông được trả tự do sau khi bị quân đội lật đổ.
Tổng thống Macron nói đại sứ Pháp tại Niger đang sống như con tin trong sứ quán và cáo buộc chính quyền quân sự ngăn giao thực phẩm cho ông.
Lãnh đạo chính quyền quân sự Gabon nhất trí với khối Trung Phi về lộ trình khôi phục chế độ dân chủ sau khi tiến hành đảo chính.
Hàng nghìn người Niger tuần hành trên đường phố thủ đô Niamey yêu cầu Pháp rút lính đồn trú, khi căng thẳng giữa Paris với chính quyền quân sự gia tăng.
Chính phủ Rwanda cho 12 tướng về hưu, trong khi Tổng thống Cameroon thay thế các vị trí cấp cao trong quân đội, sau đảo chính liên tiếp ở châu Phi.
EU lo ngại biến cố ở Gabon làm gia tăng bất ổn khu vực, trong khi Trung Quốc kêu gọi quân đội Gabon đảm bảo an toàn cho Tổng thống Bongo.
Nhóm sĩ quan quân đội Gabon, quốc gia ở Trung Phi, tuyên bố lên nắm quyền ngay sau khi Tổng thống Ali Bongo được xác nhận tái đắc cử.
Chính quyền quân sự Niger cho biết sẽ ủy quyền cho quân đội Burkina Faso và Mali can thiệp trong trường hợp nước này "bị tấn công".
Ủy viên ECOWAS nói hầu hết thành viên của khối Tây Phi này đều sẵn sàng tham gia lực lượng can thiệp quân sự vào Niger hậu đảo chính.
Các tham mưu trưởng ECOWAS hoãn hội nghị quân sự quan trọng về đảo chính Niger, một ngày sau khi lực lượng thường trực được kích hoạt để can thiệp.
Các lãnh đạo khối Tây Phi ECOWAS bắt đầu cuộc họp kín tại thủ đô Abuja của Nigeria để thảo luận về biện pháp phản ứng với đảo chính ở Niger.
Rhissa Ag Boula, cựu thủ lĩnh phe nổi dậy ở Niger, thành lập phong trào chống đảo chính nhằm khôi phục quyền lực cho Tổng thống Bazoum.