Trả lời:
Nồm ẩm là mùa đặc trưng của khu vực phía Đông Bắc Bộ sau Tết Nguyên Đán, thường kéo dài đến tháng 4 hàng năm với độ ẩm cao trên 90%. Đây là điều kiện thuận lợi cho các mầm bệnh đường hô hấp phát triển mạnh và lây lan như: cúm, sởi, thủy đậu, adenovirus, RSV, vi khuẩn phế cầu, ho gà, não mô cầu...
Thời tiết bất thường cũng khiến cơ thể chưa kịp thích nghi, dễ suy giảm sức đề kháng và tăng khả năng mắc bệnh. Nhóm nguy cơ cao như trẻ nhỏ, người lớn tuổi, thai phụ, người có bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường, suy thận cần chú ý phòng bệnh hơn.
Trong đó, vi khuẩn phế cầu bình thường sinh sống ở vùng hầu họng và đa số không gây bệnh, sẽ xâm nhập cơ thể khi gặp điều kiện thuận lợi, ví dụ: niêm mạc bị tổn thương do cúm, ho gà, thủy đậu hoặc suy giảm sức đề kháng. Mầm bệnh đi vào các cơ quan gây viêm tai giữa, viêm xoang, viêm phế quản, viêm phổi, nhiễm trùng máu, viêm màng não...
Thực tế, nhiều người dân miền Bắc đã đổ bệnh khi thời tiết ẩm ướt trong tuần qua. Ba bệnh viện tại Hà Nội đã ghi nhận số ca bệnh tăng 20-30%.
![Ảnh minh họa quá trình chuẩn bị tiêm vaccine. Ảnh: The Canadian Press](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2024/03/20/20210614140628-60c7a0717b9d3b4-3091-2202-1710912327.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=B-EMkEau6suJ8njLZ_FOLA)
Ảnh minh họa quá trình chuẩn bị tiêm vaccine. Ảnh: The Canadian Press
Để phòng ngừa các bệnh do mùa nồm gây ra, bạn nên tiêm vaccine phế cầu. Mũi tiêm giúp giảm tình trạng người lành mang trùng, tránh lây lan vi khuẩn gây bệnh cho người khác. Vaccine còn được chứng minh có tác dụng bảo vệ chéo với các tác nhân đường hô hấp khác như cúm, Covid-19.
Mũi ngừa phế cầu chỉ định cho trẻ từ 2 tháng tuổi đến người lớn, có thể tiêm sớm cho trẻ từ 6 tuần tuổi. Người lớn chỉ cần dùng một mũi.
Tuy nhiên, chỉ tiêm vaccine phế cầu không giúp phòng hoàn toàn các bệnh đường hô hấp khi nồm ẩm. Mọi người nên rà soát lịch sử tiêm chủng để dùng thêm các mũi phòng bệnh khác như cúm, bạch hầu, ho gà, sởi, thủy đậu, não mô cầu...
Vaccine cúm tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi, nhắc lại hàng năm. Mũi ngừa thủy đậu có phác đồ gồm 2 mũi cho trẻ em và người lớn chưa từng nhiễm bệnh. Vaccine có thành phần ho gà tiêm cho trẻ từ 2 tháng tuổi. Người lớn vẫn cần tiêm nhắc mũi bạch hầu - ho gà - uốn ván sau mỗi 5-10 năm để duy trì kháng thể phòng bệnh.
Gia đình còn cần áp dụng thêm các cách phòng ngừa khác. Nhà cửa nên được giữ thông thoáng, khô ráo; nên dùng khăn khô để lau sàn, trần, bàn ghế đọng nước, không lau bằng nước, có thể sử dụng điều hòa ở chế độ khô (dry) để giữ không khí khô ráo. Mọi người thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh mũi và súc họng bằng các dung dịch sát khuẩn thông thường, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi đến nơi đông người.
Bác sĩ Bùi Thanh Phong
Quản lý Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC