"Tôi muốn nói rằng tình hình ổn định và trong tầm kiểm soát, song không thể đoán trước", đại tướng Manoj Pande, tư lệnh quân đội Ấn Độ, ngày 12/1 bình luận về tình hình biên giới với Trung Quốc. Ông Pande cho biết Ấn Độ và Trung Quốc đang tiếp tục đối thoại thông qua kênh ngoại giao và quân sự về vấn đề.
Tướng Pande cũng khẳng định quân đội Ấn Độ duy trì mức độ sẵn sàng cao, khẳng định nước này "có đủ lực lượng và dự trữ trong từng lĩnh vực để ứng phó hiệu quả với mọi kịch bản hoặc tình huống bất ngờ".

Đại tướng Manoj Pande trong cuộc họp báo tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ ngày 11/1. Ảnh: AP.
Ông Pande thừa nhận chiến sự Nga - Ukraine ảnh hưởng đến nguồn cung phụ tùng thay thế cho quân đội Ấn Độ do nước này phụ thuộc vào khí tài từ hai quốc gia nói trên, song không cung cấp chi tiết về chủng loại. Tướng Pande tuyên bố Ấn Đỗ đã giải quyết vấn đề duy trì các hệ thống vũ khí, trong đó có phụ tùng và đạn dược.
Giới chuyên gia quân sự nhận định tới 60% khí tài của Ấn Độ đến từ Nga. Times of India ngày 12/1 đưa tin Ấn Độ đang gặp khó khăn trong việc nhận lại một tàu ngầm diesel-điện sau đợt tân trang ở Nga, nước đang chịu loạt lệnh trừng phạt sau khi mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Ấn Độ và Trung Quốc từng nổ ra chiến tranh biên giới năm 1962, song những thỏa thuận được hai bên đàm phán trong 25 năm sau đó đã giúp hạ nhiệt căng thẳng, tạo điều kiện cho hai bên thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế và thương mại.
Tuy nhiên, căng thẳng biên giới tiếp tục leo thang với các cuộc đối đầu giữa biên phòng hai nước trong những năm gần đây. Vụ đụng độ nghiêm trọng gần nhất diễn ra hồi tháng 6/2020 khiến 20 lính Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng.

Khu vực tranh chấp trên biên giới Trung - Ấn. Đồ họa: SCMP.
Nguyễn Tiến (Theo AP)