PGS.TS.BS Lê Hoàng là một trong nhóm bác sĩ đầu tiên ở miền Bắc được cử đi đào tạo về kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm (IVF) ở nước ngoài và trở thành “sứ giả IVF” đã mang “lộc” con đến với hàng nghìn gia đình.
1985 - 1990: Bác sĩ - Ngoại sản, Đại học Y Hà Nội
1996 - 1999: Thạc sĩ Y học, Đại học Y Hà Nội
1998: Chứng nhận Kỹ thuật Hỗ trợ sinh sản, Thái Lan
2001 - 2002: Bác sĩ nội trú, Cộng hòa Pháp
2004: Tiến sĩ Y học, Đại học Y Hà Nội
2007: Bác sĩ chuyên khoa II, Đại học Y Hà Nội
2007: Chứng nhận về Phẫu thuật nội soi (MSI), Singapore
2015: Chứng nhận về Phẫu thuật nội soi nâng cao (ICAR), Đài Loan
2016: Chứng nhận đào tạo về vô sinh, Hoa Kỳ
1991 - nay: Bác sĩ Sản phụ khoa, Bệnh viện Phụ sản Trung Ương
1998 - 2007: Phó phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Phụ sản Trung Ương
2007 - nay: Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung Ương
2011 - 2017: Phó Giám đốc Trung Hỗ trợ sinh sản Quốc gia
2003 - 2017: Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung Ương
2018: Giám đốc Trung Tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội
2010 - nay: Giảng viên kiêm nhiệm Học viện Quân y
2016 - nay: Giảng viên kiêm nhiệm Đại học Y Hà Nội
"NGND.GS.TS.BS Trần Quán Anh là người đầu tiên đặt nền móng cho ngành Nam học Việt Nam.
Ông là Tổng Thư ký Hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam, Hội viên Hội Tiết niệu thế giới (S.I.U), là người khởi xướng xây dựng phân khoa nam học, thuộc Khoa tiết niệu, Bệnh viện Việt - Đức Hà Nội. Từng tham gia nhiều hội nghị quốc tế về nam học tại nhiều quốc gia trên thế giới, Giáo sư Quán Anh tiến hành hàng chục công trình nghiên cứu quý giá gây dựng cho bộ môn khoa học từ non trẻ đến gặt hái được những thành tựu to lớn ở Việt Nam hiện nay." "1961: Tốt nghiệp Đại học Y khoa chuyên ngành Y
1982: Chứng nhận Bác sĩ chuyên khoa cấp II - chuyên khoa Ngoại
1989: Tốt nghiệp triết học Lý luận cơ bản Chủ nghĩa Marx-Lenin
1990: Nhận bằng Phó Tiến sĩ Khoa học
1991: Chứng nhận Chức danh Khoa học - Phó Giáo sư
2002: Công nhận Chức danh Giáo sư Y học" "Hơn nửa thế kỷ cống hiến cho ngành y, Giáo sư Trần Quán Anh đã từng đảm nhận nhiều vị trí cũng như giành được nhiều thành tựu to lớn trong điều trị các bệnh lý nam khoa, đặc biệt là vô sinh nam.
1961 -1965: Cán bộ giảng dạy bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội
1966 - 1975: Giảng viên bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội; Phẫu thuật viên khoa Tiết niệu, Bệnh viện Việt Đức
1975 - 2003: Giảng viên chính Bộ môn Ngoại,Trường Đại học Y Hà Nội; Tổng thư ký Hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam; Chuyên viên cao cấp phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Việt Đức
2003 - 2006: Giảng viên cao cấp, Đại học Y Hà Nội; Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức; Chuyên viên cao cấp về phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Việt Đức; Tổng thư ký Hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam
2016 - nay: Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh"
Không chỉ là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực xét nghiệm, NGND.PGS.TS.BS Nguyễn Thị Hà - Trưởng khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội còn là một giáo sư khoa học, một nhà giáo nhân dân tận tụy với công tác trồng người.
Dù phần lớn thời gian làm việc trong phòng xét nghiệm nhưng NGND.PGS.TS.BS Nguyễn Thị Hà vẫn tiếp tục thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng cao. Với gần 20 đề tài nghiên cứu khoa học, cùng nhiều đóng góp trong ngành xét nghiệm và giảng dạy, bà đã được nhà nước ghi danh, trao tặng Huân chương lao động hạng 3 và danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” cao quý.
1968: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa, Đại học Y Hà Nội
1992: Nhận học vị Phó Tiến sĩ khoa học Y Dược
1995: Chứng nhận Bác sĩ chuyên khoa II, Chuyên khoa Hóa sinh
1996: Nhận học hàm Phó Giáo sư Y học
Hơn nửa thế kỷ cống hiến cho ngành xét nghiệm, NGND.PGS.TS.BS Nguyễn Thị Hà đã và đang đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như:
1968 - 2007: Giảng viên cao cấp Trường Đại học Y Hà Nội
1998 - 2003: Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội
2007 - 2012: Cố vấn cao cấp Trường Đại học Y Hà Nội
2012- nay: Trưởng khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội
Với kinh nghiệm gần 30 năm cống hiến cho nghề Y, ThS.BS.CKI Nguyễn Đức Nhuận đã trở thành “vị cứu tinh” cho rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh “khó nói”, cũng như đóng góp tích cực cho ngành tiết niệu - nam học nói riêng và góp phần phát triển nền Y học nước nhà.
Luôn là người lắng nghe và thấu hiểu người bệnh, đối với bác sĩ Cao Tuấn Anh, niềm hạnh phúc nhất của anh là được nghe thấy tiếng khóc chào đời của các em bé, được chứng kiến giọt nước mắt hạnh phúc của những gia đình sau bao năm mòn mỏi tìm con.
2005 - 2011: Đào tạo bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hải Phòng
2012 - 2014: Bác sĩ Chuyên khoa I, BV Phụ Sản Trung Ương
2011 - 2016: Công tác tại khoa Sản, Bệnh viện Bắc Thăng Long, Hà Nội.
2016 - 2017: Công tác tại khoa Phụ sản, Bệnh viện Kiến An, Hải Phòng.
2017 - nay: Công tác tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội.
Gắn bó với Trung tâm hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh từ năm 2017, Bác sĩ Phan Ngọc Quý được lòng rất nhiều bệnh nhân vì sự tận tâm và trách nhiệm trong nghề. Luôn tạo cảm giác thoải mái và thân thiện, đưa ra những lời khuyên và cân nhắc các phương án có thể xảy ra cho người bệnh, gần gũi, “mát tay” là những “lời khen có cánh” của các bệnh nhân dành tặng khi nói về bác sĩ Phan Ngọc Quý.
Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội 2010
Tham gia các khóa đào tạo về Sản – Phụ khoa và Hỗ trợ sinh sản trong và ngoài nước (HOSREM, ASPIRE, hội Sản phụ khoa Việt – Pháp…)
Công tác tại khoa Sản - Phụ, Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương (nay là CTCP Bệnh viện Giao thông vận tải) từ sau khi ra trường đến tháng 2/2017.
Từ tháng 2/2017 - nay, công tác tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội.
Bác sĩ Nguyễn Lệ Thủy có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sản Phụ khoa, đặc biệt khám, tư vấn, điều trị và siêu âm chuyên sâu trong điều trị vô sinh hiếm muộn ở nam, nữ.
Song song với công tác khám và điều trị, bác sĩ Thuỷ còn dành nhiều thời gian tham gia các khóa đào tạo liên tục các kỹ thuật chuyên sâu ở cả trong và ngoài nước về: kỹ thuật IVF, sản phụ khoa, di truyền học…
Với kinh nghiệm và chuyên môn vững vàng, bác sĩ Thủy đã điều trị thành công cho nhiều ca bệnh khó: chuyển phôi thành công cho ca dự trữ buồng trứng kém, thất bại chuyển phôi nhiều lần… và tham gia các công trình nghiên cứu khoa học và gặt hái được nhiều thành công, được đăng bài báo khoa học trên nhiều tạp chí y khoa lớn.
ThS.BS Nguyễn Lệ Thủy hiện đang công tác tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.
2013: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội.
2013 - 2014: Chứng chỉ Định hướng, Chuyên ngành Sản Phụ khoa, Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
Có chứng chỉ siêu âm cơ bản, tham gia nhiều hội nghị trong nước và quốc tế.
2013 - 2017: Bác sĩ khoa Sản - Phụ - Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương
Từ 2017 - nay: Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội
© Copyright 1997- VnExpress.net, All rights reserved
® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.