Bộ Y tế gia hạn giấy đăng ký lưu hành 271 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế, nâng tổng số gia hạn thời gian qua lên hơn 10.000, ngày 23/9.
Bộ Y tế cho biết Thái Lan đã hỗ trợ cung ứng 1.500 túi dịch truyền dextran chống sốc sốt xuất huyết, sau một thời gian khan hiếm, ảnh hưởng điều trị.
Sở Y tế TP HCM muốn mở rộng danh mục đấu thầu tập trung thêm 308 loại thuốc để giải quyết tình trạng thiếu thuốc ở trạm y tế.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nói mục tiêu lớn nhất của chiến lược phát triển công nghiệp dược Việt Nam là đảm bảo đủ thuốc tốt, giá hợp lý cho người dân.
Ngày 20/9, Bộ Y tế cho biết trong lúc chưa có kết quả đàm phán giá, các cơ sở y tế được chủ động mua sắm 65 loại thuốc biệt dược gốc, đảm bảo điều trị cho người bệnh.
Bộ Y tế nói thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng là do chờ các nhà sản xuất xây dựng phương án giá để thẩm định sau đó trình Bộ Tài chính, được chấp thuận mới có thể mua bán.
Hà NộiChiều 16/9, bác sĩ Phạm Thanh Hà, Phó giám đốc Viện Răng Hàm Mặt Trung ương, nói cơ sở này sẽ hết thuốc tê trong 2 tuần tới, "nguy cơ đóng cửa rất cao".
Điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) gần một tuần do bị rắn cạp nia cắn, bé trai vẫn hôn mê, liệt rất nặng vì thiếu thuốc giải độc.
Tính mạng người dân tính bằng giờ, bằng phút, việc mua sắm thuốc đủng đỉnh không đáp ứng yêu cầu, "ai không làm đứng sang một bên", Thủ tướng chỉ đạo.
Hơn 10.000 giấy đăng ký lưu hành thuốc sẽ hết hạn vào ngày 31/12, năm 2023 có 3.741 giấy hết hạn, nguy cơ thiếu thuốc dai dẳng nếu không nhanh chóng sửa Luật Dược.
Thủ tướng chỉ rõ trách nhiệm của các bộ liên quan trong việc khắc phục tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế, ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh.
Nhắc lại chuyện dao mổ y tế rạch ba lần mới qua da, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định quan điểm mua thiết bị y tế hợp lý nhất chứ không phải mua loại rẻ nhất.
Về nhà sau ca mổ khi đã quá nửa đêm, bác sĩ - được mệnh danh "cây kéo vàng" trong ngành phẫu thuật ung thư vùng đầu cổ - không thể chợp mắt vì lo vết khâu bị rò, người bệnh diễn biến xấu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ ngành cùng tháo gỡ vướng mắc nhiều vấn đề ngành y tế, nhất là các bất cập trong đấu thầu thuốc, vật tư vì quan trọng cho người dân.
Ngày 18/8, đại diện Bộ Y tế cho biết liên bộ đang xây dựng phương án tính đủ, đúng giá viện phí, sau khi Bệnh viện Bạch Mai phản ánh giá khám chữa bệnh lạc hậu.
Vừa vào ca trực, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, nhận báo động đỏ về việc bé trai 11 tuổi sốc sốt xuất huyết nặng.
Chiều 17/8, lãnh đạo Cục Quản lý Dược cho biết 28.000 ống thuốc Prosulf 10mg/ml (chứa hoạt chất Protamin sulfat) chuyên dùng trong mổ tim vừa về đến Việt Nam, sẽ được chuyển đến các bệnh viện.
Có tiền nhưng nhiều bệnh viện không thể mua được thuốc, vật tư y tế do vướng mắc pháp lý trong đấu thầu, nếu không cẩn thận có thể "rơi vào bẫy".
Ngày 14/8, Cục Quản lý Dược yêu cầu các bệnh viện rà soát kế hoạch mua sắm, sử dụng thuốc protamin sulfat; cơ sở nhập khẩu chủ động cung ứng kịp thời cho thị trường, tránh thiếu thuốc do ký hợp đồng muộn.
Nhiều bệnh viện lớn như Chợ Rẫy, Tim Hà Nội, Tim mạch Quốc gia... chỉ còn thuốc Protamin sulfat dùng trong một vài tuần, nếu không kịp mua sắm phải ngưng các ca mổ tim vì không có thuốc thay thế.