Video mới đăng cho thấy tiêm kích J-20 Trung Quốc mang 8 tên lửa tầm xa dưới cánh, cấu hình được ví như chế độ "Quái thú" của F-35 Mỹ.
Hải quân Trung Quốc đưa vào biên chế hộ vệ hạm lớp Type-054B đầu tiên, được tích hợp công nghệ tàng hình và nhiều tính năng mạnh hơn bản cũ.
Trung Quốc hạ thủy chiến hạm Tứ Xuyên thuộc lớp tàu đổ bộ tấn công thế hệ mới Type-076 được trang bị máy phóng điện từ.
Video trên mạng xã hội cho thấy hai nguyên mẫu chiến đấu cơ mới, ứng dụng thiết kế cánh bay của Trung Quốc trong chuyến thử nghiệm.
Trung Quốc trưng bày mô hình tiêm kích thế hệ 6 "Bạch Đế" tại triển lãm Chu Hải, mô tả nó có khả năng tác chiến từ trong vũ trụ.
Trung Quốc đạt một số bước tiến sau vô vàn khó khăn trong phát triển động cơ nội địa cho tiêm kích, song màn trình diễn của J-35 vẫn gây thất vọng.
Tiêm kích tàng hình J-35A có nét tương đồng với dòng F-35 Mỹ, song cũng mang nhiều khác biệt nhằm đáp ứng ưu tiên của không quân Trung Quốc.
Dựa trên ảnh vệ tinh, viện nghiên cứu Mỹ nhận định Trung Quốc đã chế tạo nguyên mẫu lò phản ứng trong nỗ lực phát triển tàu sân bay hạt nhân.
Tiêm kích J-35 Trung Quốc xả khói đen khi trình diễn tại triển lãm hàng không Chu Hải, làm dấy lên hoài nghi về năng lực tàng hình của nó.
Trung Quốc phô diễn loạt khí tài hiện đại tại triển lãm hàng không Chu Hải, nổi bật nhất là tiêm kích tàng hình J-35A.
Nguyên mẫu được cho là UAV tàng hình CH-7 của Trung Quốc xuất hiện trước thềm triển lãm hàng không tại thành phố Chu Hải.
Trung Quốc công bố hình ảnh tiêm kích tàng hình J-35A, mẫu máy bay sẽ ra mắt công chúng trong triển lãm hàng không tuần sau.
Quân đội Trung Quốc thử nghiệm mô phỏng trên máy tính để chứng minh tên lửa đạn đạo Hỏa Long 480 có khả năng đánh chìm chiến hạm Mỹ.
Trung Quốc công bố video đợt diễn tập hải quân, trong đó một tàu ngầm phóng ngư lôi đánh trúng và hất tung tàu đổ bộ Type-074 đã loại biên.
Hải quân Trung Quốc đang chế tạo chiến hạm giống tàu sân bay cỡ nhỏ, có thể phục vụ riêng cho phi đội UAV tầm xa.
Hải quân Trung Quốc thử nghiệm dùng pháo điện từ phóng bom dẫn đường lên độ cao 15 km, song thất bại khi nó bay chệch quỹ đạo.
Trung Quốc đăng video oanh tạc cơ H-6K lần đầu phóng tên lửa đạn đạo, được cho là dòng 2PZD-21, tiết lộ thêm tính năng của quả đạn.
Quan chức Mỹ nói máy bay H-20 Trung Quốc, được cho là đối trọng với oanh tạc cơ B-21, không thể sánh kịp về công nghệ với phi cơ của Washington.
Giới khoa học Trung Quốc tuyên bố đã thiết kế được đạn phòng không có tầm bắn 2.000 km, vượt xa tất cả tên lửa cùng loại trên thế giới.
Phi cơ cảnh báo sớm KJ-600 Trung Quốc xuất hiện trên bầu trời trong đợt bay thử nghiệm, trang bị radar có thể "phát hiện máy bay tàng hình như F-35".