Các tàu cá Trung Quốc hôm nay đã có hành động bao vây khóa chặt tàu cá của ngư dân Việt Nam và có ý đồ phân tán lực lượng Việt Nam.
Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã gửi thư cho Tổng Thư ký Ban Ki-moon đề nghị lưu hành công hàm phản đối các hoạt động vi phạm chủ quyền của Trung Quốc.
Trung Quốc lên tiếng chỉ trích Mỹ tạo ra "những mối đe dọa" sau khi người đứng đầu Lầu Năm Góc cáo buộc Bắc Kinh làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm qua có cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg, Mỹ, về tình hình kinh tế xã hội Việt Nam 5 tháng đầu năm và vụ việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981 nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đề nghị Trung Quốc lập tức rút giàn khoan dầu triển khai trái phép trên thềm lục địa của Việt Nam, đồng thời cùng Việt Nam đàm phán để giữ gìn hòa bình, quan hệ giữa hai nước.
Bộ trưởng Quốc phòng ba nước ra tuyên bố chung phản đối những cố gắng nhằm thay đổi hiện trạng châu Á bằng vũ lực, trong bối cảnh Trung Quốc đang có những hành động gây căng thẳng trên Biển Đông và biển Hoa Đông.
Đại sứ quán Việt Nam tại các nước Hy Lạp, Cuba, Bỉ tổ chức thông báo cho cộng đồng người Việt và các phái đoàn ngoại giao về tình hình trên Biển Đông từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan vào vùng thềm lục địa Việt Nam.
Tổng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Martin Dempsey cho rằng một số nước châu Á đang sử dụng lực lượng quân sự để cố tình tác động vào các tranh chấp đáng lẽ phải được đặt lên bàn ngoại giao.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua cho rằng tình hình Biển Đông vẫn đang ổn định và Trung Quốc sẽ không bao giờ gây khó khăn trên vùng biển này, bất chấp những hành động gây hấn gần đây của nước này liên quan đến giàn khoan 981.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel chỉ trích Trung Quốc có những hành động đơn phương, gây bất ổn trên Biển Đông, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ không ở thế bị động nếu trật tự thế giới bị đe dọa.
Bắc Kinh muốn đẩy mạnh và làm rõ học thuyết an ninh của họ tại diễn đàn quốc phòng châu Á, trong khi Nhật tuyên bố sẽ có vai trò lớn hơn đối với an ninh khu vực, như một đối trọng với sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố dành sự ủng hộ tối đa cho Đông Nam Á, nơi một số nước đang có tranh chấp chủ quyền biển với Trung Quốc, nhằm đảm bảo tự do hàng hải và hàng không trong khu vực.
Dù bị ngăn cản quyết liệt, lực lượng kiểm ngư hôm nay tiếp cận vị trí cách giàn khoan 2,8 hải lý để yêu cầu Trung Quốc rút khỏi thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Bắc Kinh một lần nữa đổ lỗi cho Washington về những bất ổn trên Biển Đông sau khi hàng loạt quan chức cấp cao Mỹ lên án thói ứng xử ngang ngược của Trung Quốc trên vùng biển này.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á khai mạc hôm nay tại Singapore.
Truyền thông Nhật Bản đưa tin các lãnh đạo Trung Quốc quyết định triển khai giàn khoan dầu trên Biển Đông từ đầu năm nay, bất chấp những hậu quả ngoại giao có thể xảy ra.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh hôm qua trả lời phỏng vấn trên kênh CNN, phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan và yêu cầu nước này chấm dứt hành động vô nhân đạo khi đâm chìm tàu cá Việt Nam.
Bà Catherine Ashton, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) bày tỏ lo ngại về tình hình Biển Đông hiện nay, trong cuộc điện đàm với Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hôm qua.
Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Nguyễn Xuân Thủy vừa đăng bài trên mục ý kiến của báo lớn nhất nước này, bác bỏ những quan điểm xuyên tạc mà đại sứ quán Trung Quốc đưa ra về công thư 1958.
Phóng viên CNN Euan McKirdy có mặt trên một con tàu của cảnh sát biển Việt Nam ra khu vực Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép gần Hoàng Sa. McKirdy thuật lại sự nguy hiểm của cuộc đối đầu ở nơi ông mô tả là điểm nóng nhất thế giới về tranh chấp chủ quyền biển.