Không chỉ 'nhái' với túi xách, kính mắt hàng hiệu, bột giặt... đến taxi, chuột máy tính cũng bị làm giả nhưng cơ quan chức năng chưa có giải pháp hiệu quả để hạn chế.
Chi phí thuê mặt bằng thấp, lại tập trung đông người, giới tiểu thương đang cố gắng "đa dạng hóa sản phẩm" bằng việc đưa hàng hiệu vào sâu bên trong chợ, thay vì chỉ tập trung tại những điểm mua sắm lớn ở bên ngoài.
> Thị trường bình nóng vào mùa lạnh
> Những người 'chê' tiền
Bản đồ Việt Nam sẽ hiện diện trên nhiều sản phẩm cao cấp của thế giới như bút viết Grayson Tighe và điện thoại di động Mobiado của Canada, đồng hồ Speake Marin, hộp nhạc Reuge của Thụy Sĩ theo những cách sáng tạo riêng.
Dưới đây là danh sách 15 cửa hàng đắt đỏ nhất nước Mỹ, tính theo giá trị trung bình hóa đơn tại mỗi cửa hàng. Theo đó, Oscar de la Renta là cửa hàng đắt nhất với mức chi tiêu trung bình của khách hàng là 3.217 USD.
> Trào lưu dùng túi shopping hàng hiệu
Cơn khát đồ hiệu không chỉ khiến cho những người làm hàng nhái phát đạt mà còn làm cho thị trường túi đựng đồ của các thương hiệu xa xỉ ngày càng sôi động.
Hãng thời trang xa xỉ nổi tiếng của Ý - Prada đang lên kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu (IPO) tại Hong Kong. Đây là một bước đi quan trọng trong lịch sử phát triển gần 100 năm của thương hiệu thời trang này.
> Hàng hiệu Trung Quốc 'tuyên chiến' với phương Tây
Nhiều nhãn hàng cao cấp rục rịch kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán Hong Kong để khai thác thị trường vốn béo bở tại Trung Quốc và thu hút thêm nhiều khách hàng khi nhu cầu đồ xa xỉ tại châu Á đang tăng vọt.
> Hàng hiệu Trung Quốc tuyên chiến với phương Tây
Khu phố Xidan tấp nập tại trung tâm Bắc Kinh là nơi tập trung hàng chục cửa hàng thời trang của cả thương hiệu Trung Quốc và nước ngoài. Các nhãn hàng nội tỏ ra không hề kém cạnh so với những đối thủ phương Tây.
> Trung Quốc tấn công thị trường hàng thể thao Mỹ
Không chịu nổi ánh nắng chói chang giữa những ngày hè, song cũng không đủ tiền chi cho những chiếc kính hàng hàng hiệu, nhiều người đi đường chấp nhận xài kính râm siêu rẻ bày bán la liệt tại vỉa hè hay chợ ở Hà Nội.
Không thể từ bỏ thói quen xài hàng hiệu trong thời buổi kinh tế hạn hẹp, nhiều tín đồ dần chuyển sang các sản phẩm xách tay được bán online vì giá ‘mềm’ hơn và nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá.
> Tín đồ hàng hiệu tìm cách tiết kiệm
> Sôi sục với hàng fake
Trong cuộc kiểm tra chất lượng các mặt hàng quần áo bán tại Bắc Kinh mới đây, nhiều nhãn hiệu nổi tiếng trong đó có cả Zara không đạt tiêu chuẩn và có nguy cơ phải ngừng kinh doanh tại Trung Quốc nếu không cải thiện.
Không thể từ bỏ đam mê đồ hiệu, nhiều chị em đang tính toán lại để chi tiêu sao cho hợp lý hơn giữa thời giá tiêu dùng tăng cao.
> Đồ xa xỉ vẫn hút khách thời giá cả leo thang
50 đồng, thậm chí chỉ 10 đồng là giá của một chiếc mác áo, quần, túi xách mang các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như Gucci, Prada, Levi's, Guess... được bán đầy rẫy trên phố Hàng Bồ (Hoàn Kiếm, Hà Nội).
> Thu mua đồng nát, tậu nhà Hà Nội
Vẫn thường xuyên qua lại các trung tâm thương mại, vẫn tạt ngang đá ngửa ngắm nghía hàng hiệu, song nhiều tín đồ mua sắm bắt đầu căn cơ hơn với những khoản chi tiêu của mình.
Hãng thời trang hàng hiệu Victoria's Secret vừa công bố chiếc áo lót trị giá tới 2 triệu USD khảm toàn kim cương, đá quý.
Sự thật là kính xịn hàng trăm USD cũng chẳng có tác dụng hơn nhiều kính vài chục đôla và hầu hết số tiền này cũng chỉ để nuôi béo nhà sản xuất.
Hollywood từng làm bộ phim "Ác quỷ mặc đồ Prada" nổi tiếng. Còn tại Italy, bức tượng Đức mẹ Đồng trinh được khoác hàng hiệu Louis Vuitton.
Giữa sa mạc khô cằn ở bang Texas, Mỹ, một cửa hàng mang thương hiệu thời trang nổi tiếng toàn cầu Prada mọc lên, kích thích trí tò mò của những du khách đi ngang qua.
Mỗi tối những ngày cuối tháng 11, gian sảnh thương mại của khách sạn Rex (TP HCM) có hàng trăm người chen lấn nhau để được vào mua hàng "big sale" của các thương hiệu mỹ phẩm, quần áo hàng hiệu nước ngoài.
Các vụ phá sản ngày càng nhiều trên thế giới đã lan tới mảng sản phẩm hàng hiệu ở châu Âu khi Christian Lacroix (Paris), hãng thời trang cao cấp đầu tiên, khẳng định đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản hôm 28/5.