1. Oscar De La Renta
Mức hóa đơn trung bình: 3.217 USD
Địa điểm: New York
Đây là của hàng đắt đỏ nhất nước Mỹ với mức mua sắm trung bình của khách hàng là 3.217 USD. Thậm chí một chiếc váy cocktail thông thường cũng có giá ít nhất là 10.000 USD. Theo khảo sát, nếu mức chi tiêu của đối tượng khách hàng trên 65 tuổi (chiếm 1/10 tổng số khách hàng mua sắm tại cửa hàng) là trên 1.000 USD, thì mức mua sắm trung bình này sẽ còn cao hơn rất nhiều.
2. Georgio Armani
Mức hóa đơn trung bình: 2.881 USD
Địa điểm: New York
Đứng vị trí thứ 2 là một cửa hàng khác cũng nằm trên đại lộ Madison, thuộc sở hữu của nhà thiết kế huyền thoại Georgio Armani. Những sản phẩm bán chạy nhất tại đây là ví nữ hiệu Georgio Armani, nâng mức giá trung bình 2.881 USD mỗi hóa đơn mua sắm.
Theo số liệu khảo sát, 30% trong tổng khách hàng mua sắm tại đây là các cặp đôi, và họ chi ra khoảng 32% thu nhập của mình cho các loại quần áo và phụ kiện. Ngoài ra, khoảng 10% tổng số khách hàng là gia đình.
3. Loro Piana
Mức hóa đơn trung bình: 2.818 USD
Địa điểm: Boston (Massachusetts)
Loro Piana là một thương hiệu thời trang của Tây Ban Nha và cửa hàng này tọa lạc tại thành phố Boston, bang Massachusetts – vốn nổi tiếng với những trường đại học danh giá. Loro Piana nổi tiếng với thời trang bằng len casơmia cho nam, nữ. Tại đây còn có dịch vụ thay đổi các chi tiết trên quần áo nếu khách hàng yêu cầu.
4. Akris
Mức hóa đơn trung bình: 2.649 USD
Địa điểm: New York
Akris là thương hiệu thời trang chuyên cung cấp các mặt hàng quần áo và phụ kiện nữ, với lịch sử lâu đời từ năm 1922. Ban đầu nhãn hiệu thời trang này chủ yếu bán tạp dề với những chấm polka độc đáo, còn hiện nay hãng sử dụng những loại vải quý hiếm nhất để thiết kế quần áo và phụ kiện dành cho phụ nữ.
5. Maxfield
Mức hóa đơn trung bình: 2.258 USD
Địa điểm: Los Angeles (California)
Ngoài trang phục nam nữ, cửa hàng này còn nổi tiếng với những bộ sưu tập nến thơm và nước hoa, túi da Hermes, và những loại vải đặc biệt. Tại đây còn bán sản phẩm của những thương hiệu nổi tiếng khác như nước hoa unisex của Commes De Garcon hay quần áo và phụ kiện nữ của Chanel.
6. Chanel
Mức hóa đơn trung bình: 2.115 USD
Địa điểm: New York
Chanel chủ yếu cung cấp thời trang dành cho phái nữ với quần áo, phụ kiện, nước hoa, đồ trang điểm, sản phẩm chăm sóc da, trang sức và đồng hồ. Sản phẩm của Chanel vốn được biết đến với phong cách trừu tượng và khác biệt. Số liệu cho thấy 20% lượng khách hàng mua sắm tại đây là các cặp đôi.
7. Bruno Crucinelli
Mức hóa đơn trung bình: 2.032 USD
Địa điểm: New York
Chuỗi cửa hàng Bruno Crucinelli chuyên bán các mặt hàng thời trang nam nữ. Khảo sát cho thấy 10% số khách hàng tại đây là những nam giới độc thân, và khoảng 9% trong số này trở lại mua sắm tiếp. Bên cạnh đó, nhóm khách hàng trên 75 tuổi chiếm 20%, nhóm các cặp đôi chiếm 30%.
Tuyến Nguyễn (theo Bornrich)