Bổ nhiệm Tổng giám đốc mới cho Đài Tiếng nói VN Hôm qua, sau khi ký quyết định đình chỉ chức vụ với ông Trần Mai Hạnh, Thủ tướng Phan Văn Khải đã bổ nhiệm ông Vũ Hiền, Tổng biên tập Tạp chí Cộng Sản, làm Tổng giám đốc Đài Tiếng nói VN. Chủ tịch nước Trần Đức Lương cũng ký quyết định đình chỉ chức Phó viện trưởng VKSND Tối cao với ông Phạm Sĩ Chiến.
Đình chỉ chức vụ Đảng ông Trần Mai Hạnh, Phạm Sĩ Chiến Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra quyết định đình chỉ chức vụ Bí thư Ban cán sự Đảng Đài Tiếng nói VN và Phó bí thư Đảng đoàn Hội Nhà báo VN với ông Trần Mai Hạnh. Ông Phạm Sĩ Chiến bị đình chỉ sinh hoạt trong Ban cán sự Đảng VKSND Tối cao.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời về vụ Năm Cam "Tư tưởng chỉ đạo của lãnh đạo Nhà nước Việt Nam với vụ án Năm Cam là kiên quyết, nghiêm minh, ai có tội phải xử lý, bất kể họ là ai, đang ở cương vị công tác nào. Không để oan sai nhưng cũng không để lọt tội", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phan Thuý Thanh cho biết trong cuộc họp báo chiều qua.
Trần Mai Hạnh xin gặp Trưởng ban Nội chính trung ương Ông Trương Vĩnh Trọng cho biết, ông vừa nhận được thư của ông Trần Mai Hạnh. Trong thư ông Hạnh xin được gặp để trình bày rõ những vấn đề công luận nêu trong thời gian vừa qua.
'Tôi buộc lòng phải đưa vụ ông Trần Mai Hạnh ra ánh sáng' Nhà báo Trần Đình Bá, người gửi đơn tố cáo Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam Trần Mai Hạnh có hành vi “bênh vực bảo vệ Năm Cam" khi trùm xã hội đen này bị bắt năm 1995, cho biết ông làm việc trên không phải vì thù oán cá nhân mà vì trách nhiệm công dân, vì uy tín của Đảng, Nhà nước.
Sẵn sàng cho bầu cử đại biểu Quốc hội Chiều qua, Phó chủ tịch QH Mai Thúc Lân, ủy viên Hội đồng bầu cử trung ương, cho biết công tác chuẩn bị ngày bầu cử cơ bản hoàn tất ở cả 61 tỉnh thành trên cả nước. Các địa phương đã niêm yết công khai tiểu sử ứng cử viên để cử tri tìm hiểu và lựa chọn.
Xóa tên 3 ứng cử viên Đại biểu QH khóa XI Sáng qua, ông Trần Mai Hạnh, Uỷ viên trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam đã bị Hội đồng bầu cử trung ương xóa tên ra khỏi danh sách ứng cử. Cùng bị xoá tên là 2 ứng cử viên khác: ông Lê Công Minh, phó bí thư thường trực tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐB QH khóa 10 tỉnh Quảng Bình; ông Trần Trung Am, Phó bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.
Rút tên ông Trần Mai Hạnh khỏi danh sách ứng cử Theo thư yêu cầu của Hội đồng bầu cử trung ương, ngày 13/5 ông Trần Mai Hạnh từ Bạc Liêu đã trở về Hà Nội và có cuộc gặp thường trực Hội đồng bầu cử vào sáng 14/5. Ông Hạnh chính thức nộp đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu QH khoá XI.
Ông Trần Mai Hạnh rút khỏi danh sách ứng cử Quốc hội Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng thư ký Hội đồng Bầu cử trung ương, ông Vũ Mão cho biết như vậy vào chiều qua. Theo ông, việc này không ảnh hưởng lắm về thủ tục bầu cử.
Hội đồng Bầu cử xem xét tư cách ứng cử viên Trần Mai Hạnh Hôm 4/5, Thường trực Hội đồng Bầu cử trung ương đã có công văn gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thông báo về trường hợp ứng cử viên Trần Mai Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói VN. Theo đó, dư luận về việc ông Hạnh liên quan đến trùm Năm Cam đang được làm rõ và sớm thông báo cho cử tri.
Báo Thanh Niên đáp lại công văn của Hội Nhà báo VN Trong số ra hôm nay, Thanh Niên đã đăng tải Công văn của Thường vụ Hội Nhà báo VN về bài viết liên quan đến Tổng thư ký Trần Mai Hạnh. Dưới đó là ý kiến của Ban biên tập Thanh Niên bảo vệ cho quan điểm của mình, theo đó khẳng định “Hội Nhà báo không có nhiệm vụ ra văn bản chuyển tải ý kiến công dân”.
Hội Nhà báo phản hồi bài viết về ông Trần Mai Hạnh Ngay khi báo Thanh Niên đăng bài nghi vấn về việc Tổng thư ký Hội Nhà báo VN “can thiệp để trả tự do cho Năm Cam”, hôm qua, Thường vụ Hội Nhà báo đã có Công văn số 1494/TV-HNBVN phản hồi về nội dung bài báo. Dưới đây là toàn văn công văn này.
Tổng thư ký Hội Nhà báo VN có can thiệp vào vụ Năm Cam? Thượng tá Trần Đình Bá, phóng viên báo Quân đội Nhân dân vừa gửi đơn lên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tố cáo ông Trần Mai Hạnh, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XI, từng có hành vi “bênh vực bảo vệ Năm Cam" khi "ông trùm" bị bắt vào năm 1995.