Trả lời câu hỏi của các phóng viên nước ngoài về sự liên quan của ông Nguyễn Quốc Bảo, Đại sứ Việt Nam tại Uzebekistan, bà Thanh cho biết: "Ông Nguyễn Quốc Bảo nguyên là vụ trưởng Vụ nội chính của Văn phòng Chính phủ (VPCP). Từ năm 1999, ông được Nhà nước Việt Nam bổ nhiệm là đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Uzebekistan và kiêm nhiệm ở ba nước Trung Á khác là Tazikistan, Kazakstan và Kyrgykistan. Theo thông lệ của Việt Nam, nhiệm kỳ của một đại sứ là ba năm. Theo yêu cầu của VPCP, ông Bảo đã về nước để làm rõ một số thông tin liên quan đến việc thụ lý, giải quyết hồ sơ của VPCP về vụ Năm Cam. Các cơ quan chức năng sẽ thông báo cụ thể về việc này".
Bà Phan Thuý Thanh cũng bác bỏ nguồn tin cho rằng nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt dính líu đến việc thả Năm Cam năm 1997. Bà Thanh nhấn mạnh: "Quan điểm rõ ràng của nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt đã được đăng trên báo chí Việt Nam. Vụ việc của ông Trần Mai Hạnh đang được điều tra, làm sáng tỏ. Trong thời gian này, ông Hạnh vẫn đang giữ những chức vụ hiện tại - Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Uỷ viên trung ương Đảng".
Hạnh Dung