Tổng thống Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ duyệt cho Thụy Điển vào NATO nếu quốc hội Mỹ cùng lúc chấp thuận bán F-16 cho nước này.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan nói với những người đồng cấp NATO rằng Thụy Điển có thể gia nhập khối trước cuối năm nay, theo quan chức Mỹ.
Phần Lan dọa đóng hoàn toàn biên giới với Nga với cáo buộc nước láng giềng lợi dụng dòng người tị nạn để gây bất ổn, dù Moskva bác bỏ.
Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẽ không duyệt Thụy Điển vào NATO trước hội nghị ngoại trưởng của liên minh, sự kiện vốn được mong đợi sẽ đánh dấu bước gia nhập của Stockholm.
Tổng thống Erdogan trình đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển lên quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ để phê chuẩn, động thái được Stockholm hoan nghênh.
Tổng thống Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ duyệt Thụy Điển vào NATO nếu chính quyền Tổng thống Biden chấp thuận thương vụ bán F-16 cho Ankara.
Thủ tướng Hungary Orban nói phê chuẩn Thụy Điển vào NATO không phải việc gấp và cáo buộc nước Bắc Âu này đã thách thức tính dân chủ của Budapest.
Thổ Nhĩ Kỳ liên tục phản đối Thụy Điển vào NATO, buộc Mỹ phải chạy đua thuyết phục "đồng minh rắc rối" này trước thềm hội nghị thượng đỉnh của khối.
Hungary có thể chấp thuận cho Thụy Điển gia nhập NATO vào mùa thu, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ "bật đèn xanh" cho quốc gia Bắc Âu.
Việc cản trở Thụy Điển gia nhập NATO suốt năm qua và cuối cùng đồng ý ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO dường như đều nằm trong tính toán của ông Erdogan.
Điện Kremlin nói Thụy Điển vào NATO sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh của Nga, cảnh báo Moskva sẽ có biện pháp đáp trả phù hợp.
Tổng thư ký NATO thông báo Tổng thống Erdogan đồng ý chuyển đơn xin gia nhập liên minh của Thụy Điển cho quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn.
Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Thụy Điển chỉ mang rắc rối cho NATO và Ankara sẽ không bao giờ chấp thuận Stockholm vào liên minh nếu bị gây áp lực.
Quốc hội Hungary sẽ không tổ chức bỏ phiếu về tư cách thành viên NATO của Thụy Điển vào tuần tới, tiếp tục trì hoãn nỗ lực của liên minh.
Trước thềm hội nghị thượng đỉnh của NATO, liên minh đang chạy nước rút để kết nạp Thụy Điển, song vấp nhiều trở ngại từ phía Thổ Nhĩ Kỳ.
Giới chức Thụy Điển thông báo nước này chấp nhận cho NATO triển khai lực lượng trên lãnh thổ trước khi gia nhập liên minh quân sự.
Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn tư cách thành viên của Thụy Điển trong NATO trước hội nghị thượng đỉnh vào tháng 7.
Nga tuyên bố sẽ đóng cửa tổng lãnh sự quán Thụy Điển ở St. Petersburg từ 1/9, đồng thời trục xuất 5 nhà ngoại giao của Stockholm.
Nỗ lực gia nhập NATO bị đình trệ trong thời gian dài có thể khiến Thụy Điển dễ bị tổn thương và gây ra nhiều rủi ro với liên minh.
Phần Lan định chi 345 triệu USD mua hệ thống phòng không tầm trung David's Sling của Israel, trở thành khách hàng nước ngoài đầu tiên của hệ thống này.