Cổng đăng ký gian hàng Triển lãm Nông nghiệp thực tế ảo đợt 3 sẽ khép lại ngày 5/8, các doanh nghiệp hoàn tất thủ tục đăng ký sẽ được nhận nhiều ưu đãi truyền thông.
Các sản phẩm như thớt, ống hút, bàn chải, kẹp chiên xào bằng tre, nứa... thu hút sự quan tâm của nhiều chị em nội trợ.
Ông hút tre, đồ thủ công mỹ nghệ, lưới, nghêu tự nhiên... nhận được nhiều phản hồi tích cực của khách tham quan tại triển lãm ảo do VnExpress tổ chức, hứa hẹn cơ hội mở rộng thị trường.
Cổng đăng ký gian hàng sẽ đóng lại vào ngày 20/7, sau hơn một tháng công bố Triển lãm Nông nghiệp thực tế ảo quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam.
Các doanh nghiệp tham gia Triển lãm Nông nghiệp thực tế ảo quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam cần hoàn tất đăng ký trước ngày 20/7.
Các sản phẩm gạo, dịch vụ nông nghiệp của Lộc Trời; trái cây sấy của Deluxnuts, hay tre ép thanh BambooVina thu hút sự quan tâm của khách tham quan.
Sản phẩm của các doanh ngiệp đã đăng ký xuất hiện ngày càng nhiều tại Triển lãm nông nghiệp thực tế ảo, với 16 đơn vị tính đến 5/7.
Triển lãm thực tế ảo quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam bắt đầu từ 8h ngày 28/6 trên nền tảng VnExpress.
Triển lãm nông nghiệp số thiết kế các gian hàng với nhiều vị trí để gắn thông tin về sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Triển lãm mở từ 28/6.
Trong giai đoạn 2021-2030 Việt Nam sẽ phát triển, chuyển giao nhiều công nghệ tiên tiến, nâng giá trị các sản phẩm chủ lực như lúa gạo, cafe, tôm...
Doanh nghiệp tham gia triển lãm thực tế ảo do VnExpress tổ chức có thể lựa chọn booth tiêu chuẩn giá 20 triệu đồng hoặc booth đặc thù 50 triệu đồng để quảng bá sản phẩm.
Triển lãm thực tế ảo do VnExpress tổ chức giúp doanh nghiệp kết nối khách hàng toàn cầu, giới thiệu sản phẩm đến người dùng với chi phí tiết kiệm.
Hơn 30 công ty đã đăng ký tham gia triển lãm nông nghiệp thực tế ảo do VnExpress tổ chức chỉ sau hai ngày mở cổng.
Doanh nghiệp tham gia triển lãm tại Diễn đàn Nông nghiệp sẽ được trưng bày sản phẩm ở hình thức online nhằm tăng độ phủ thương hiệu.
Công ty Cổ phần Nguyên Khôi Xanh là công ty sản xuất và phân phối trực tiếp thực phẩm tươi, chất lượng cao từ mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn và tiêu dùng bền vững “Từ trang trại tới bàn ăn”.
Asanzo và đối tác T&T 159 Group áp dụng mô hình nông nghiệp tuần hoàn nhằm tận dụng, tái chế chất thải giảm thiểu tác động đến môi trường và tiết kiệm chi phí.
Nhờ kiểm soát tốt Covid-19, Việt Nam chỉ đứng sau Singapore về triển vọng phục hồi kinh tế ngành nông nghiệp thực phẩm.
Tái cơ cấu nông nghiệp "không phải là xác định trồng cây gì, nuôi con gì vì điều này sẽ do thị trường điều chỉnh, quyết định", theo tân Bộ trưởng Lê Minh Hoan.
Ông chủ Asanzo, Phạm Văn Tam đầu tư vào 5 trang trại bò tổng quy mô 25.000 con, chuẩn bị sản xuất phân bón hữu cơ theo mô hình khép kín.
Quy mô nhỏ, luôn đi sau công nghệ... khiến nhiều doanh nghiệp sản xuất nông sản bế tắc trước cơ hội rộng mở tại thị trường quốc tế, theo các chuyên gia tại tọa đàm trực tuyến trên VnExpress.