Quảng Ninh đáp ứng được tiêu chí dịch bệnh cấp 1, còn Đà Nẵng ở cấp 2 do chưa đạt tỷ lệ 80% số người trên 65 tuổi được tiêm đủ 2 mũi vaccine.
Người dân được đi lại giữa các vùng nguy cơ; siêu thị, chợ và hàng quán mở cửa ở cả 4 cấp dịch bệnh... là những điểm mới trong quy định 'thích ứng an toàn' Covid-19.
Chính phủ phân loại 4 cấp độ thích ứng an toàn Covid-19 cùng các biện pháp tương ứng, căn cứ vào tiêu chí số ca nhiễm cộng đồng, tỷ lệ tiêm vaccine, năng lực y tế.
Việt Nam đã tiêm vaccine cho gần 50 triệu người, trong đó 12,8 triệu người tiêm đủ liều, cần có hướng dẫn cơ chế cho nhóm dân số này, theo TS Nguyễn Sĩ Dũng.
Bộ Y tế cùng các đơn vị đang rà soát, đánh giá tình hình dịch bệnh hiện nay để nghiên cứu, trình Thủ tướng xem xét sửa đổi Chỉ thị 15, 16.
Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng Hà Nội cần xác định sống chung với dịch về lâu dài, dần mở lại vận tải hành khách để tạo điều kiện cho người dân đi lại.
Đại diện Bộ Y tế khẳng định hướng dẫn thích ứng an toàn chấp nhận có ca nhiễm cộng đồng, kèm nhiều giải pháp tránh tình trạng mở cửa rồi phải đóng.
Việt Nam cần điều chỉnh linh hoạt chiến lược chống Covid-19, từ quyết tâm loại bỏ triệt để F0 trong cộng đồng sang giảm ca nặng và tử vong, theo PGS Nguyễn Viết Nhung.
Các địa phương khi phát hiện ca nhiễm Covid-19, chỉ nên phong tỏa phạm vi nhỏ nhất, hẹp nhất có thể, tránh phong tỏa rộng theo đơn vị hành chính.
Thay vì dựa vào giảm số ca nhiễm, một số chuyên gia đề xuất sửa đổi bộ tiêu chí kiểm soát dịch bệnh tại TP HCM theo hướng cập nhật năng lực hệ thống y tế, độ phủ vaccine.
Đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine, lựa chọn hoạt động và dịch vụ phù hợp để ưu tiên mở cửa... là đề xuất của các chuyên gia đối với lộ trình nới lỏng của Việt Nam.
Từ khi đại dịch bùng phát đầu năm 2020 đến nay, Cao Bằng là địa phương duy nhất chưa ghi nhận ca nhiễm và đang triển khai nhiều biện pháp để giữ "tỉnh xanh"
Biện pháp chống dịch ở thủ đô, trong đó có cấp lại giấy đi đường cần được cân nhắc đầy đủ về mặt kỹ thuật và tác động đến người dân, doanh nghiệp, theo một số chuyên gia.
Bác sĩ Trương Hữu Khanh đề xuất xây dựng cơ chế để người đã tiêm hai mũi vaccine Covid-19 trở lại cuộc sống "bình thường mới", tham gia sản xuất, kinh doanh, đi lại.
Trong bối cảnh đại dịch kéo dài, nhiều chuyên gia hiến kế Việt Nam cần xây dựng kịch bản ứng phó linh hoạt, đẩy mạnh chiến lược vaccine và thiết kế lại các dịch vụ xã hội.
Tám tỉnh, thành đã nhiều ngày không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới và đang áp dụng nghiêm ngặt, linh hoạt các biện pháp chống dịch trên địa bàn.
F0, F1 sẽ được cách ly tập trung hoặc tại nhà, căn cứ diễn biến từng địa phương và điều kiện từng trường hợp, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo ngày 12/8.
Địa phương ghi nhận nhiều ca Covid-19 được áp dụng biện pháp cách ly y tế ca F0 tại nhà, thay vì đưa tất cả vào cơ sở điều trị như trước đây.
Bộ Y tế hướng dẫn không phun hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn khu vực ngoài trời..., nhằm đảm bảo hiệu quả, an toàn và tiết kiệm nguồn lực chống dịch Covid-19.
Người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine Covid-19 và xét nghiệm PCR âm tính sẽ được cách ly tập trung 7 ngày, theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo.