Người nước ngoài ngạc nhiên khi thấy nhiều người Việt không có quỹ chuẩn bị cho tuổi già mà thường trông cậy vào con cái, coi đó là "gói bảo hiểm hưu trí" .
Tỷ lệ sinh thấp và già hóa dân số khiến dịch vụ làm "con thuê" ra đời để bầu bạn và chăm sóc những người cao tuổi sống cô đơn.
Dù thu nhập ổn định, nhiều người trung niên đang bị vắt kiệt bởi gánh nặng chăm lo gia đình hai bên, khiến quỹ hưu trí của chính họ bị bỏ ngỏ.
Tiền tiết kiệm hưu trí cạn kiệt khiến nhiều người già ở Mỹ đành sống dựa vào con cái, tạo ra áp lực tài chính cho thế hệ sau.
Gần 9.000 phụ nữ tại TP HCM nhận 3-5 triệu đồng vì sinh đủ hai con trước 35 tuổi, giữa bối cảnh tỷ lệ sinh của siêu đô thị 14 triệu dân đang ở mức thấp nhất cả nước.
Dân số Việt Nam năm 2025 đạt 102,3 triệu người, trong đó tỷ trọng nhóm dưới 15 tuổi thu hẹp còn 22,8%, người trên 60 tuổi tăng lên 14,5%.
Tuổi thọ trung bình của người dân TP HCM năm 2025 ước đạt 76,7, cao hơn mức chung cả nước hai tuổi.
Với hơn 1,7 triệu người cao tuổi, TP HCM hiện chỉ có 36 cơ sở nuôi dưỡng chăm sóc được hơn 3.500 người, trong khi tốc độ già hóa dân số tại đô thị lớn nhất nước đang vượt mọi dự báo.
Chúng ta đang có cơ hội biến thách thức già hóa dân số toàn cầu thành nguồn thu bền vững nhờ mô hình viện dưỡng lão.
"Nhìn trẻ hơn tuổi" không chỉ là lời khen mà còn phản ánh chuẩn mực xã hội và cách người Hàn đánh giá lẫn nhau.
Tài chính, nhà ở, lập thừa kế và phúc lợi xã hội là yếu tố quan trọng mà người theo đuổi lối sống không con cái cần lưu ý để đảm bảo cuộc sống.
Kim Seong-mo, 73 tuổi, leo lên cầu thang tòa nhà gần chợ Yeongdeungpo (Seoul) để thay vest và bắt đầu nhảy.
Giờ trưa, căng tin ở TP Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang bày sẵn hàng trăm món ăn và rộn ràng tiếng trò chuyện.
Hàn Quốc đang chứng kiến sự gia tăng liên tục của các khu vực "không dành cho người cao tuổi" bất chấp tình trạng già hóa dân số.
Người trên 65 tuổi không người thân dự kiến sẽ tăng 1,5 lần vào năm 2050, chiếm 10% nhóm nhân khẩu, theo ước tính của Viện Nghiên cứu Nhật Bản.
Priya Elangovan, 34 tuổi, lo lắng về tuổi già của mình khi thấy rất nhiều người lái xe ôtô tỏ ra thiếu kiên nhẫn với những bà cụ sang đường.
Li Xiangkai bị họ hàng gọi là bất hiếu khi gửi người mẹ 85 tuổi vào viện dưỡng lão, nhưng anh không hối hận.
Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam cao nhưng sức khỏe yếu, trung bình 14 năm sống trong bệnh tật, nhiều người đồng mắc 3-6 bệnh nền.
Trung QuốcSống một mình với đủ thứ bệnh, tuổi già cô quạnh của bà Vân, 79 tuổi, đã thay đổi khi có một người hàng xóm hàng ngày qua thăm nom.
Nghiên cứu của Đại học Georgetown (Mỹ) cho thấy đàn ông duy trì được sự hấp dẫn cho đến tuổi 50 còn chỉ số này của phụ nữ giảm dần sau mỗi thập kỷ.