Là thủ khoa đầu ra ngành luật đại học Oxford danh giá năm 1911 nhưng Gwyneth Bebb không được cấp bằng tốt nghiệp, không được thi chứng chỉ luật sư chỉ vì là nữ.
Hà NộiMất nhà vì sập bẫy công ty đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy, ông Lân chi 50 triệu đồng thuê luật sư theo đuổi vụ án nhưng nay kiện đòi lại tiền vì cho rằng "không làm gì".
Hà NộiMất nhà vì chồng sập bẫy công ty đa cấp, bà Trương Thị Bản chi 50 triệu đồng thuê dịch vụ pháp lý và nay kiện đòi lại tiền vì cho rằng luật sư "không làm gì".
TP HCMBị luật sư Đặng Đình Mạnh kiện đòi gần một tỷ đồng do vi phạm hợp đồng dịch vụ pháp lý, thân chủ Việt kiều phản tố đòi bồi thường 7,4 tỷ.
TP HCMCông ty luật bị bác đơn kiện ông Ly Sam, Việt kiều Mỹ, phải trả hơn 230 tỷ vì ông này không vi phạm hợp đồng trong vụ "đòi 55 triệu USD tiền thắng bạc".
TP HCMBị công ty luật kiện đòi 235 tỷ đồng vì tự ý chấm dứt hợp đồng pháp lý vụ đòi trả thưởng 55 triệu USD thắng bạc, phía ông Ly Sam cho rằng do hợp đồng nhiều "cạm bẫy".
TP HCMTòa buộc những người thừa kế của mẹ con bà Khanh, Việt kiều, phải trả thưởng cho luật gia Đặng Đình Thịnh 68 tỷ đồng theo hợp đồng 15 năm trước.
TP HCMLuật gia Đặng Đình Thịnh yêu cầu những người thừa kế của thân chủ cũ là Việt kiều, phải trả 113 tỷ đồng theo hợp đồng hứa thưởng đòi nhà hơn 10 năm trước.
TP HCMCông ty luật cho rằng ông Ly Sam tự ý chấm dứt hợp đồng dịch vụ pháp lý "đòi trả thưởng 55 triệu USD thắng bạc", nên yêu cầu bồi thường gần 235 tỷ đồng.
Ông Thịnh cho rằng TAND Tối cao đề nghị hủy bản án buộc mẹ con Việt kiều trả mình 55 tỷ đồng là không có căn cứ.
Cho rằng TAND TP HCM đã vi phạm nghiêm trọng tố tụng khi xét xử vụ luật gia thắng kiện thân chủ gần 55 tỷ đồng gây ảnh hưởng quyền và lợi ích của các đương sự, VKS đã kháng nghị.
Một luật sư kiện thân chủ ra tòa để đòi nợ 400 triệu, nhưng bị đơn lại bảo bà bị ép ký giấy vay nợ để hợp thức hóa khoản tiền thù lao. Ngày 18/1, TAND TP HCM đã xử phúc thẩm nhưng phiên tòa phải tạm hoãn do phía bị đơn đưa ra nhiều chứng cứ nói tòa sơ thẩm đã "viết án trước khi tuyên".
Luật sư Phạm Thanh Tùng cho rằng đã thực hiện đúng theo hợp đồng và đang tiến hành bảo vệ quyền lợi cho thân chủ. Việc các thân chủ đơn phương chấm dứt hợp đồng là bội ước. Vì thế ông Tùng kiện ra tòa, đòi bồi thường 60 triệu đồng.
Một đương sự tố cáo luật sư bắt ép bà ký giấy vay nợ để hợp thức hóa khoản tiền thù lao và tiền bồi dưỡng cao ngất. Vị luật sư lại cho rằng đó là khoản tiền ông cho đương sự vay.