Thứ tư, 16/7/2025

Lừa đảo đưa người đi nước ngoài

BIECO lừa đảo xuất khẩu lao động

Trong căn phòng 12 m2 ở tầng ba trụ sở Công ty Xây dựng và Trang bị nội thất (BIECO) ở 89 Nguyễn Khuyến, Hà Nội, 20 thanh niên nam nữ từ Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tây tới, đang tiếp tục cuộc sống vạ vật, đã kéo dài từ nhiều tháng nay. Quanh họ, tường nhà chằng chịt những dòng chữ viết bằng bút dạ: "Chúng ta đã bị lừa...", "Hãy trả tiền cho chúng tôi", "Nguyễn Thế Được hay Nguyễn Thế Lừa"...

Khởi tố vụ án Công ty CSD xuất khẩu lao động trái phép

Sáng 19/7, Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với Công ty Tư vấn Hỗ trợ phát triển cộng đồng (CSD) vì xuất khẩu lao động trái phép. Trong lúc đó, tại trụ sở CSD ở 170 Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, nhiều người lao động tiếp tục la ó đòi tiền mà họ đã nộp để đi lao động nước ngoài, lên tới 220 triệu đồng.

Xuất khẩu lao động: Làm sao để không bị lừa

Doanh nghiệp phải có giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động, thông báo công khai về số lượng, giới tính, tuổi đời, các yêu cầu khác về tuyển chọn người lao động. Người lao động nên yêu cầu công ty xuất khẩu lao động ký hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài trực tiếp với mình... Tất cả chỉ là những thủ tục ban đầu để người lao động khỏi bị... lừa.

Doanh nghiệp xuất khẩu lao động sẽ không phải xin cấp phép

Trong Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Ban soạn thảo đã bổ sung thêm 4 điều khoản về xuất khẩu lao động (trước chỉ có 2 điều). Các quy định mới này cùng với nội dung sửa đổi hai điều khoản cũ là bước “luật hóa” một số quy định tại Nghị định 152/1999/NĐ-CP của Chính phủ về đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Đình chỉ hoạt động 3 cơ sở xuất khẩu lao động trái phép

Đó là kết quả cuộc kiểm tra 23 doanh nghiệp, 8 cơ sở đào tạo nghi vấn có vi phạm trong xuất khẩu lao động mà Thanh tra Cục Quản lý lao động với nước ngoài (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) vừa tiến hành. Ngoài ra, Thanh tra đã chuyển 5 vụ tuyển lao động bất hợp pháp gây hậu quả xấu sang cơ quan công an để xử lý hình sự.