Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng đề xuất chính sách là quyền của đại biểu, nhưng "không nên áp đặt thêm phí cho người dân".
Một số địa phương phản ánh có hiện tượng người Việt Nam đứng tên mua nhà, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người nước ngoài.
Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia nêu 12 nhóm hành vi bị nghiêm cấm và không cho phép quảng cáo loại đồ uống này hướng đến trẻ em.
Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo chịu trách nhiệm về chất lượng và quyết định ban hành sách giáo khoa sử dụng trong cả nước.
Các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; báo cáo Thủ tướng trước 1/8.
Đoàn giám sát có hơn 26 thành viên do ông Uông Chu Lưu, Phó chủ tịch Quốc hội làm Trưởng Đoàn.
Luật phòng chống tác hại của rượu, bia bổ sung quy định cấm “điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”.
Phương án cho phép doanh nghiệp hợp tác với trại giam để tổ chức lao động cho phạm nhân ngoài trại giam không đạt quá bán.
Các công trình ở đô thị phải sử dụng màu sắc, vật liệu, trang trí mặt ngoài đảm bảo mỹ quan, không ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.
Tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, thẩm quyền xem xét, quyết định danh mục đầu tư công trung hạn vẫn giữ như hiện hành.
Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đưa ra quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin người nộp thuế của các tổ chức, cá nhân.
Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà nói, thông thường sau 35 tuổi, phụ nữ mới có điều kiện phấn đấu nhưng lại về hưu sớm hơn nam giới 5 năm.
Nhiều đại biểu cho rằng "tăng giờ làm thêm là đi ngược lại tiến bộ xã hội", song ý kiến khác nói "đây là nhu cầu có thật".
Không đồng tình nghỉ lễ vào 27/7, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng nên nghỉ vào ngày quốc tế thiếu nhi hoặc dịp vu lan báo hiếu.
Uỷ ban Quản lý vốn đã đồng ý với đề xuất của PVN về bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng và đã gửi hồ sơ lên Chính phủ xem xét.
Nguyên Phó tổng cục trưởng du lịch đề nghị mỗi người khi xuất cảnh phải nộp từ 3 đến 5 USD gọi là "phí chia tay".
Bội chi ngân sách Nhà nước bằng 2,74% GDP, không gồm kết dư ngân sách địa phương.
Việc một đường dây buôn lậu xăng giả tồn tại quá lâu cho thấy sự tắc trách của lực lượng quản lý lĩnh vực xăng dầu, theo các đại biểu.
Đề xuất "xóa tư cách chức vụ" của cán bộ về hưu bị phát hiện vi phạm được nhiều đại biểu Quốc hội ủng hộ.
Tổng thư ký Quốc hội cho rằng quy trình làm luật rất chặt chẽ, do vậy doanh nghiệp "làm sao mà lobby được gần 500 đại biểu".