"Vai trò của mình chỉ như người chuyển thư, chưa thấy trường hợp nào được giải quyết thỏa đáng. Đôi khi chúng tôi lực bất tòng tâm”, đại biểu Phong Lan trăn trở về những món nợ với dân.
Dẫn chứng hàng loạt hệ luỵ như tình trạng yêu nhau cũng phạm luật, trẻ xâm hại lẫn nhau, xung đột với Luật hình sự, Luật nghĩa vụ quân sự..., đại biểu đề nghị thay vì nâng tuổi trẻ em nên chuyển sự quan tâm đến trẻ dưới 5 tuổi.
Tự nhận xét bản thân đã hoàn thành hai việc quan trọng của người lãnh đạo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đồng thời chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ nhất nhiệm kỳ của mình.
Nhìn các con số trong báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ của các ngành, đại biểu Huỳnh Nghĩa cho rằng “sẽ là hồng phúc cho dân tộc nếu đó là thực chất” song ông nghi ngại “dân nghe sẽ không chịu”.
Sáng 23/3, đại biểu sẽ thảo luận tại tổ về Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, một số nhiệm vụ của Chủ tịch nước được quy định trong hiến pháp nhưng thiếu cơ chế thực thi, trong đó có việc thực hiện "nhiệm vụ quyền hạn thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân".
"Nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa đủ rõ và còn khác nhau" là nguyên nhân quan trọng khiến Chính phủ lúng túng, thiếu nhất quán trong xây dựng thể chế, chính sách.
Tổng kết nhiệm kỳ vừa qua, Chủ tịch Quốc hội khẳng định"yếu tố trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn" đã được thể hiện rõ nét trong quyết sách của Quốc hội.
Sáng 22/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của Quốc hội.
Dù dự luật báo chí sửa đổi đã có tới 13 điều cấm, nhưng nhiều đại biểu Quốc hội vẫn đề nghị bổ sung hành vi cấm phủ nhận lịch sử, cấm sử dụng mạng xã hội tuyên truyền trái với chính sách nhà nước.
Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế chỉ ra nhiều chỉ số tài chính ở tầm quốc gia như nợ công, chi thường xuyên của bộ máy... vẫn còn chưa phù hợp.
Sau khi xem xét tờ trình của Chủ tịch nước về miễn nhiệm và dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng, Quốc hội sẽ thảo luận và bỏ phiếu kín vào 7/4.
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, mục tiêu giai đoạn 2016-2020 là tăng trưởng kinh tế bình quân 6,5-7%/năm, nguồn nhân lực chất lượng cao được ưu tiên phát triển, chủ quyền đất nước được giữ vững.
Việc Trung Quốc gia tăng hoạt động bồi đắp, xây dựng công trình trái phép, bố trí vũ khí, quân đội tại các đảo, bãi đá thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam trở thành mối quan tâm của cử tri cả nước.
Cùng với việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 năm, Quốc hội kỳ này dành nửa thời gian cho việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo như Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội.