Thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima khiến công ty chủ quản là Tepco đang khốn đốn với khoản lỗ khổng lồ trong năm tài chính vừa kết thúc.
> Nhật ước tính thiệt hại 308 tỷ USD sau thảm họa
> Nhật cần ít nhất 200 tỷ USD để tái thiết đất nước
Nguồn cung nhiều mặt hàng thiết yếu như sữa, gạo đang trong tình trạng thiếu hụt tại Nhật, khiến nước này có thể phải nhập khẩu từ bên ngoài.
> Thêm nhiều loại thực phẩm Nhật nhiễm xạ
Các shop kinh doanh đồ Nhật Bản giờ chỉ dám nhập nhỏ giọt hoặc thậm chí ngưng hẳn việc lấy hàng mới, bởi người mua có xu hướng chọn hàng nhập về trước khi xảy ra thảm họa hôm 11/3.
> Sữa GunGun Nhật Bản bị phát hiện nhiễm khuẩn
> Các bà mẹ Việt đổ xô mua sữa Nhật
Các quốc gia ngày càng kiên quyết hơn trong việc cấm nhập, hoặc sẵn sàng tiêu hủy cả tàu thực phẩm nhập từ Nhật Bản vì số lượng rau củ nhiễm xạ đang gia tăng.
> Singapore phát hiện phóng xạ trong rau nhập từ Nhật
Thảm họa động đất, sóng thần và giờ đây là khủng hoảng hạt nhân đang thay đổi thói quen tiêu thụ hàng xa xỉ của người dân Nhật Bản.
Ngay sau khi phát hiện phóng xạ trong lô rau, Singapore lập tức mở rộng lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm từ Nhật Bản.
> Thực phẩm Nhật bị kiểm soát gắt gao khắp châu Á/ Các bà mẹ Việt đổ xô mua sữa Nhật
Lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm sản xuất tại các khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima đang được một số nơi áp dụng, gần đây nhất là Australia, Hong Kong và Singapore.
> Quán ăn Nhật Bản vẫn đông khách
Lượng khách Nhật Bản ít hơn sau khi xảy ra thảm họa động đất, sóng thần, song tình hình kinh doanh của các nhà hàng này tại Hà Nội không xáo trộn là bao.
> Nhật cấm buôn bán sữa và rau nhiễm xạ / Các bà mẹ Việt đổ xô mua sữa Nhật / Dân Hong Kong chen mua sữa Nhật
Rau bina và sữa từ 4 tỉnh quanh khu vực nhà máy điện hạt nhân bị cấm vận chuyển ra các vùng khác, sau khi có dấu hiệu nhiễm xạ quá mức cho phép.
> Các bà mẹ Việt đổ xô mua sữa Nhật / Dân Hong Kong chen mua sữa Nhật
Các nhà phân tích rủi ro bảo hiểm ước tính thiệt hại do trận động đất Tohoku gây ra cho ngành này có thể lên tới hàng chục tỷ đôla. Tuy nhiên, công ty bảo hiểm cho nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản lại “thoát nạn”.
Hàng dài người chen chân đi xếp hàng ở Hong Kong để mua trước sữa nhập khẩu từ Nhật Bản, với lo sợ những lô hàng sau có thể bị nhiễm xạ.
> Thế giới lo ngại hàng từ Nhật nhiễm xạ
Các nước từ châu Âu, châu Á cho tới Mỹ đang lên kế hoạch kiểm tra mức độ phóng xạ trong hàng nhập khẩu từ Nhật Bản, đặc biệt là thực phẩm, khi sự cố hạt nhân tại đây đang ngày càng trở nên nghiêm trọng.
> Báo động về khủng hoảng hạt nhân ở Nhật