TP HCMÔng Lương Lê Minh (nghiên cứu sinh Đại học Luật Hà Nội) cho rằng, pháp luật hiện hành có khoảng trống trong quản lý thu chi quỹ phụ huynh, phải kiểm soát.
Nghị quyết 29 quy định Nhà nước thực hiện phổ cập giáo dục bắt buộc 9 năm sau năm 2020 nên học sinh THCS sẽ được miễn học phí.
Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo chịu trách nhiệm về chất lượng và quyết định ban hành sách giáo khoa sử dụng trong cả nước.
Nhiều lãnh đạo đại học tư thục đề xuất cần tháo gỡ phân biệt công - tư trong giáo dục nhằm tạo ra sự cạnh tranh bình đẳng.
Thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, phải luật hóa việc làm sai lệch kết quả học tập để triệt tiêu tình trạng học giả bằng thật.
Nhiều người lo ngại nhiều bộ sách giáo khoa sẽ gây khó khăn khi thi cử, nhưng cũng có người cho rằng đây là xu thế quốc tế.
Cơ sở giáo dục đại học không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của cơ sở giáo dục đại học khác đã thành lập hoặc đăng ký.
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 88 với chủ trương một chương trình, nhiều sách giáo khoa, nhưng hiện nhiều đại biểu lại lo lãng phí.
Bộ Giáo dục đã có quy định đạo đức nhà giáo, tuy nhiên nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng cần đưa vào luật để nâng cao tính pháp lý.
Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình phổ thông sẽ được cấp cho thí sinh đủ điều kiện, nhưng không dự thi THPT quốc gia hoặc thi không đạt.
Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị phân công công tác cho sinh viên sư phạm, đi đôi với thắt chặt đầu vào.
Khẳng định triết lý giáo dục là học để làm người, GS Phạm Tất Dong cho rằng đó là tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh giáo dục, không phải luật.
Việc có ban đại diện cha mẹ học sinh hay không là sự tự nguyện, không nên thuộc nhóm đối tượng quản lý của Bộ Giáo dục.
Hình ảnh minh họa trong sách giáo khoa luôn lựa chọn nam giới cho các nghề bác sĩ, công an, kỹ sư còn nữ làm nội trợ.
Chương trình cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THCS phải được thiết kế theo tỷ lệ văn hóa, nghề nghiệp phù hợp, không xem thường kiến thức phổ thông.
Thay vì học xong THCS phải qua trung cấp rồi lên cao đẳng, Thứ trưởng Lao động đề nghị cho học sinh nhảy cóc, bỏ qua giai đoạn trung cấp.
Các đại biểu cho rằng cần thiết có triết lý giáo dục để nhà trường trở thành cái nôi mà giáo viên, học sinh đều hạnh phúc.
Hành vi "ép học sinh học thêm để thu tiền" không phải là phổ biến, luật sư Trương Thị Hòa đề nghị bỏ quy định này khỏi Luật Giáo dục.
Góp ý dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi, nhiều người cho rằng các trường phổ thông không nên dạy vào thứ bảy để đồng bộ với xã hội.
Ngoài miễn học phí cho trẻ 5 tuổi, học sinh THCS công lập, Chính phủ thống nhất hỗ trợ học phí cho học sinh diện phổ cập trường ngoài công lập.