Quá trình góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhiều người dân gửi thư đến Tổng bí thư, Chủ tịch nước kiến nghị tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cần xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ, nếu không thì "không ai dám đổi mới, đột phá".
Cho rằng tham nhũng sinh ra do thiếu cơ chế kiểm soát quyền lực, ông Vũ Trọng Kim đề nghị thiết lập quy tắc ứng xử và "kỷ luật sắt" với cán bộ, đảng viên.
Dự án đường sắt tốc độ cao trên dưới 200 km/h sẽ khả thi cả về phương án tài chính và vận hành đối với Việt Nam, theo GS.TSKH Lã Ngọc Khuê.
Hai từ "thể chế" được đề cập xuyên suốt trong toàn bộ các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng với "tần suất xuất hiện dày đặc".
Góp ý dự thảo văn kiện đại hội, Chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị VN Nguyễn Phương Nga nói các cơ quan Nhà nước cần có chính sách thu hút nhân tài.
Việt Nam cần "đột phá về tư duy phát triển" vì bối cảnh hiện nay có nhiều điểm tương đồng với giai đoạn 1986, theo PGS.TS Trần Quốc Toản (Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương).
Bốn dự thảo văn kiện đại hội XIII của Đảng được công bố toàn văn, xin ý kiến nhân dân từ hôm nay 20/10.
Bên cạnh "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", dự thảo văn kiện đại hội XIII của Đảng bổ sung nội dung "dân giám sát, dân thụ hưởng".
Hội nghị Trung ương 13 (khóa XII) diễn ra từ ngày 5 đến 10/10 sẽ tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện và xem xét công tác nhân sự Trung ương khóa mới.
Dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 nêu khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc, theo GS Phùng Hữu Phú.
VnExpress phỏng vấn GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận Trung ương, về những mục tiêu phát triển đất nước trong dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Tại kỳ họp cuối năm, đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về các dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Các dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được công bố, lấy ý kiến nhân dân từ 20/10 đến 10/11.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo "văn kiện phải mang tầm chiến lược, tính lý luận, chính trị, đồng thời phải ai đọc cũng hiểu".
Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của các tầng lớp nhân dân là hết sức quan trọng.