Đợt dịch thứ 4 bùng phát làm sức mua tại các chợ truyền thống giảm tới 80% khiến nhiều tiểu thương phải đóng cửa sạp.
Đến ngày 14/6, 104.487 tấn vải thiều sớm và chính vụ của Bắc Giang đã được tiêu thụ hết, theo Sở Công Thương Bắc Giang.
Các kỹ sư Việt Nam đang tìm nhiều cách để huấn luyện AI sàng lọc người có nguy cơ nhiễm Covid-19, từ việc lắng nghe tiếng ho, hơi thở, phân tích nước súc miệng.
Gần một tấn vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) gắn tem truy xuất nguồn gốc lần đầu được nhập khẩu chính ngạch qua đường hàng không vào Pháp.
Hình ảnh 40 tấn vải được bao trọn "siêu máy bay" Boeing 787-9 cho thấy, không chỉ nông sản mà cả tàu bay cũng cần được "giải cứu" vì Covid-19.
Thiết bị do Bkav phát triển dùng AI đọc tần số hấp thụ ánh sáng từ nước muối súc miệng để phát hiện bệnh nhân Covid-19 trong 10 giây.
Ngoài bán tại chỗ, nhiều cửa hàng hải sản mở kênh online và nấu thêm món ăn phục vụ khách để mong cầm cự qua đợt dịch mới.
Ngoài phải nâng cao chất lượng, trái cây Việt sẽ phải cạnh tranh mạnh với hàng Campuchia, Thái Lan trong thời gian tới tại Trung Quốc.
Chi phí hội nghị giảm ít nhất 50%, tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên để bổ sung nguồn cho phòng, chống Covid-19, theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 5.
Ngoài bán trực tiếp, các siêu thị cũng kích hoạt kênh bán online qua fanpage, app... và 'bắt tay' cùng sàn thương mại điện tử để tăng tiêu thụ vải thiều.
Chiều nay (8/6), Vietnam Airlines lần đầu tiên bố trí riêng một máy bay thân rộng Boeing 787-9 chỉ chở vải thiều đi TP HCM.
Phần lớn doanh nghiệp dệt may "kín" đơn hàng hết quý III, thậm chí quý IV nhưng lại đối diện nguy cơ "vỡ kế hoạch" vì làn sóng dịch lần thứ tư.
Chiều 7/6, một tấn vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) được doanh nghiệp xuất sang châu Âu theo EVFTA và dự kiến lên kệ siêu thị EU trong 4-5 ngày tới.
Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đề nghị áp dụng sổ thông hành (hộ chiếu vaccine) cho lái xe chở hàng xuất khẩu giữa Việt Nam - Trung Quốc.
Ứng dụng truy vết, camera AI, bản đồ dịch tễ và thiết bị theo dõi... giúp việc kiểm soát và khoanh vùng dịch bệnh nhanh chóng.
Robot khử khuẩn bằng tia UV, có khả năng tự hành hoàn toàn, giúp giảm tải cho đội y tế tại bệnh viễn dã chiến ở Bắc Giang.
Theo Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy, công nghệ phải vị nhân sinh, phải phục vụ chứ không phải làm khó dễ người dân.
Trước sự phức tạp của Covid-19, các doanh nghiệp đang tích cực tìm nguồn vaccine thông qua cơ quan chức năng lẫn đơn vị cung ứng để tiêm cho lao động.
Bắc Giang đề nghị các tỉnh ưu tiên lưu thông với các phương tiện vận chuyển vải thiều có giấy xác nhận an toàn Covid-19, từ tỉnh này tới các địa phương khác.
Grab, Gojek tung hỗ trợ tài chính để các quán tiếp tục duy trì hoạt động trong điều kiện giãn cách, đồng thời cũng nhằm giữ sinh kế cho tài xế.