Khi biết Tiếng Anh sẽ được dạy bắt buộc từ lớp 1, anh Văn Quý, 34 tuổi, háo hức vì nghĩ con sẽ được học ngoại ngữ sớm và miễn phí.
Đến năm 2030, tất cả trường phổ thông dạy Tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1, nhằm đưa thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.
Tới năm 2030, cả nước cần thêm 22.000 giáo viên tiếng Anh ở mầm non và tiểu học, cho mục tiêu tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Cả nước có gần 112.500 học sinh được học các môn khác bằng tiếng Anh mỗi năm, trong giai đoạn 2017-2025.
Ngành giáo dục sẽ cố gắng đưa tiếng Anh trở thành môn học bắt buộc từ lớp 1 khi đủ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tất cả học sinh, sinh viên được học chương trình Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai từ năm 2035, theo dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Người Việt ngày càng quan tâm học tiếng Anh nhưng kết quả chưa như kỳ vọng, và có thể phải mất nhiều thập kỷ để môn này trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.
Cả nước phấn đấu thêm 5 tỉnh, thành có trường học dạy tích hợp chương trình nước ngoài, tức dạy một số môn bằng tiếng Anh, theo đề án của Chính phủ.
TP HCMHơn 30.000 học sinh đang theo chương trình tích hợp - học Toán, Khoa học bằng tiếng Anh trong trường công lập, tăng 50 lần so với 10 năm trước.
Xây dựng môi trường, khuyến khích học sinh giao tiếp bằng tiếng Anh mỗi ngày là một trong 4 cách đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, theo Giám đốc Sở Giáo dục.
TP HCM sẽ nghiên cứu, chọn một số trường để xin thí điểm dùng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Bộ Chính trị đề nghị các cấp nâng cao năng lực ngoại ngữ của học sinh, sinh viên, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.