Ngân hàng Xây dựng sẽ góp phần hỗ trợ triển khai các chương trình xây dựng nhà ở quốc gia như nhà cho người nghèo, học sinh, sinh viên... đồng thời là kênh huy động vốn cho thị trường bất động sản.
> Siết tín dụng, tiến độ dự án sẽ chậm
> Doanh nghiệp địa ốc thoi thóp vì đói vốn
Đại diện IMF, ADB, Eurocham và nhiều nhà băng nước ngoài đều cho rằng tái cơ cấu ngân hàng tại Việt Nam là một quá trình “đau thương”, trong đó việc mua - bán, sáp nhập là một giải pháp quan trọng nhưng khó khăn.
> Ngân hàng có nguy cơ trở thành 'ngáo ộp'
> Thống đốc: 'Ném chuột không được vỡ bình'
Trả lời chất vấn về tái cơ cấu ngân hàng, Thống đốc Nguyễn Văn Bình dẫn ví von của một đại biểu Quốc hội là như "phun thuốc trừ sâu", và bổ sung thêm hình ảnh "ném chuột không được vỡ bình".
> Thống đốc Nguyễn Văn Bình - nói là làm
> Bầu chọn nhân vật của năm 2011
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản giải trình chất vấn của đại biểu quốc hội, trong đó chỉ rõ các giải pháp đang được thực hiện nhằm tái cơ cấu ngân hàng và đảm bảo vốn cho sản xuất.
> Lãi suất sẽ giảm nếu lạm phát tháng 11-12 dưới 1%
Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi tín hiệu sẽ mở rộng cung cấp nhiều thông tin mới về nợ xấu, an toàn vốn, lợi nhuận ròng… trong hoạt động ngân hàng.
> Nợ xấu ngân hàng gia tăng
> Nợ xấu Agribank chủ yếu đọng trong bất động sản
Xác định tái cơ cấu ngân hàng là một trong những nhiệm vụ đặc biệt của tái cơ cấu nền kinh tế trong thời gian tới, đại diện Chính phủ khẳng định đảm bảo an toàn hệ thống sẽ là ưu tiên hàng đầu khi thực hiện quá trình này.
> Thủ tướng yêu cầu làm rõ lỗ lãi trong kinh doanh xăng dầu
> 'Không tăng giá điện để bù lỗ đầu tư ngoài ngành của EVN'
Chậm nhất vào ngày 9/11, các tổ chức tín dụng trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải gửi báo cáo tình hình dư nợ tín dụng bất động sản cho Ngân hàng Nhà nước.
> Ngân hàng ngày càng khắt khe với bất động sản
Con số này chỉ chiếm khoảng 2% tổng dư nợ của 8 ngân hàng nhưng đang có dấu hiệu tăng lên khá nhanh trong 9 tháng đầu năm 2011.
> Đại biểu Quốc hội 'nóng ruột' với tái cơ cấu ngân hàng
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cam kết hỗ trợ trong hạn mức 3.000 tỷ đồng cho BacAbank và 5.000 tỷ đồng cho GP Bank trong lĩnh vực nguồn vốn và kinh doanh tiền tệ.
> Nhà băng Việt trước cuộc 'đại tu'/ Tái cơ cấu ngân hàng: 'Cấp bách lắm rồi' / Khuyến khích sáp nhập, hợp nhất ngân hàng
Nợ xấu của các nhà băng và nhu cầu cấp thiết phải tái cấu trúc hệ thống ngân hàng là một điểm nóng trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội chiều 27/10.
> 'Doanh nghiệp dở sống dở chết vì lạm phát, lãi suất'
Nguyên thống đốc Ngân hàng Nhà nước Cao Sỹ Kiêm cho rằng việc sắp xếp, giải thể ngân hàng phải đặc biệt lưu ý tới quyền lợi người dân, song Nhà nước cũng không thể đứng ra bao bọc hết tài sản xấu của cả hệ thống.
> Nhà băng Việt trước cuộc đại tu / Phải cấp bách tái cơ cấu ngân hàng
Thông điệp được phát đi liên tiếp trong những ngày qua của Ngân hàng Nhà nước báo hiệu một cuộc thanh lọc trong các tổ chức tín dụng sẽ diễn ra rốt ráo trong năm 2012.
> 'Tái cơ cấu ngân hàng: Cấp bách lắm rồi'
> Khuyến khích sáp nhập, hợp nhất ngân hàng
Xác định nhiệm vụ hàng đầu trong những năm tới là tái cơ cấu nền kinh tế, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng thấp hơn và cố gắng kiểm soát nợ công không quá 65% vào năm 2015.
> Ủy ban Kinh tế nhắc Chính phủ thận trọng với nợ công
> Thủ tướng: ‘Tăng trưởng 2011 đạt yêu cầu'
> Giảm chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế trong 2012
Ngay sau khi đưa ra thông điệp về đẩy mạnh tái cấu trúc ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục khuyến khích các ngân hàng tiến hành sắp xếp lại hệ thống.
> Việt Nam sẽ có ít ngân hàng hơn
> Trung ương Đảng quyết tái cơ cấu nền kinh tế