Sáng 16/6, các đại biểu sẽ bấm nút thông qua Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều Hiến pháp 2013 và Luật Nhà giáo.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi đề xuất tăng chế độ, chính sách ưu đãi cho đội ngũ nhà giáo để tuyển chọn được những người thực sự ưu tú.
Dự thảo Luật Nhà giáo cho phép giáo viên mầm non nghỉ hưu sớm, nhưng kèm điều kiện phải đóng BHXH đủ 20 năm, là chưa thuận lợi cho thầy cô, theo đại biểu Mai Văn Hải.
Phó chủ tịch Quốc hội cho rằng cần điều động giáo viên luân phiên đi vùng khó khăn và ngược lại, buộc chấp hành, tránh chuyện "cô giáo cắm bản 10-20 năm" không được về.
Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội cho rằng cần quy định kể cả học sinh "tự nguyện" học thêm cũng không được thu tiền, tránh triệt để hành vi ép buộc trá hình.
Thường vụ Quốc hội quyết định bỏ đề xuất tăng một bậc lương cho nhà giáo xếp lương lần đầu, với lý do chính sách này chưa hợp lý với ngành nghề khác.
Tỷ lệ giáo viên bỏ nghề tăng gấp đôi trên toàn cầu sau 7 năm, một phần lý do liên quan đến tiền lương, theo đại diện UNESCO.
Hiệu trưởng trường Ngô Thời Nhiệm nói giáo viên nhận lương 14-60 triệu đồng mỗi tháng, cao gấp đôi trường công, nên tạo sự gắn kết, giúp trường phát triển.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo nói chủ trương không cấm giáo viên dạy thêm, chỉ cấm nếu họ vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
Đại biểu Đỗ Chí Nghĩa cho rằng ngành giáo dục chủ động tuyển dụng sẽ hạn chế thừa thiếu giáo viên cục bộ, đảm bảo chất lượng nhân lực.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng phải có chính sách đặc thù về lương, phụ cấp, môi trường làm việc, để thu hút nhân tài làm nhà giáo.
Được quyền tuyển dụng, giáo viên nhận lương cao nhất hay có thể nghỉ hưu sớm ở mầm non - những đề xuất nhiều năm qua ở ngành giáo dục chưa thành hiện thực, nay được đưa vào dự thảo Luật Nhà giáo.
Sau gần 30 năm dạy mầm non, ở tuổi 53, cô Duyên muốn được nghỉ hưu vì sức khỏe suy giảm, không còn nhanh nhẹn và sáng tạo để vừa dạy, vừa dọn dẹp và bế bồng...
Bộ Giáo dục bỏ đề xuất chi khoảng 9.200 tỷ đồng mỗi năm để miễn học phí cho con giáo viên, theo dự thảo Luật Nhà giáo mới nhất.
Đề xuất không công khai sai phạm giáo viên khi chưa có kết luận của Bộ Giáo dục giúp giảm áp lực, song cũng có thể dẫn đến bưng bít thông tin, theo nhiều nhà giáo và đại biểu Quốc hội.
Dự thảo Luật Nhà giáo bỏ quy định về giấy phép hành nghề giáo viên, sau nhiều ý kiến lo ngại việc này có thể gây tốn kém, tạo ra "giấy phép con".
Lương cơ sở tăng 30% từ 1/7 mà không bị cắt phụ cấp, nhà giáo nhận lương khoảng 6,6 đến gần 30 triệu đồng mỗi tháng, tăng 1,5-7 triệu đồng so với trước.
Đề xuất miễn học phí cho con giáo viên, theo Bộ Giáo dục là xuất phát từ nguyện vọng của thầy cô, và việc này tương tự như ưu đãi đặc thù với thân nhân chiến sĩ.
Nhiều giáo viên nói tiền lương có thể chưa cao, nhưng không đến nỗi để được miễn học phí cho con cái như đề xuất của Bộ Giáo dục, còn nhà quản lý lo ngại về tính khả thi và công bằng.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất miễn học phí cho con giáo viên, từ mầm non đến đại học, chi phí dự kiến khoảng 9.200 tỷ đồng mỗi năm.