Biến chủng nCoV mới giáng đòn vào kỳ vọng phục hồi nhanh trong năm tới, nhưng mức độ ảnh hưởng có thể không quá nghiêm trọng.
Việc giải quyết lạm phát tăng tốc trong bối cảnh nhu cầu bất thường, không cân xứng, logistics khó khăn và Covid-19 bất ổn, là không đơn giản.
Khi Covid-19 chưa hoàn toàn kết thúc, lạm phát tăng cao, năm 2022 có thể tiếp tục tạo ra một "bức tranh đầu tư" nhiều màu sắc.
Kinh tế sẽ vẫn biến động vào 2022 và các CEO cho rằng, đơn giản hóa mô hình kinh doanh chính là chìa khoá để vượt qua.
Lạm phát năm tới sẽ ra sao? Còn cuộc chiến giữa các chính phủ với Big Tech, các ngân hàng trung ương với tiền số liệu sẽ đi đến đâu?
Bất động sản nghỉ dưỡng bị chặn đà hồi phục bởi đợt dịch Covid-19 lần ba và bốn, năm 2022 được dự đoán đỡ vất vả hơn nhưng khó bứt phá.
Các thủy thủ từ chối lên tàu, tài xế xe tải cũng ngại chạy đường dài do lo nhiễm Covid-19, bất chấp mức lương hấp dẫn.
Giá vàng có thể ít biến động trong tuần cuối cùng của năm khi thị trường vẫn đang nghỉ lễ nhưng được dự báo tăng mạnh năm tới.
Bitcoin tiếp tục lao dốc, tài chính phi tập trung lên ngôi và quy định ngày càng chặt chẽ có thể thành hiện thực năm sau.
Theo các chuyên gia, giải ngân các dự án hạ tầng sẽ thúc đẩy bất động sản phát triển, từ đó tạo lực đỡ phục hồi kinh tế.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho rằng nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng 3,3 triệu thùng một ngày lên 99,5 triệu năm tới.
Biến chủng Omicron, lạm phát, chính sách thắt chặt và bất ổn chính trị khắp nơi sẽ khiến kinh tế thế giới càng khó đoán.
Có thêm kinh nghiệm, bài học ứng phó sau năm 2021 nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn bày tỏ nỗi lo cho sự bất trắc của năm sau.
JPMorgan kỳ vọng sau gần 2 năm chao đảo vì Covid-19, kinh tế năm 2022 sẽ quay về bình thường và các tổn thương sẽ được chữa lành.
Mỹ thắt chặt chính sách tiền tệ, kinh tế Trung Quốc chậm lại và biến thể Omicron là ba rủi ro lớn với các thị trường mới nổi năm sau.
Rủi ro chính với kinh tế toàn cầu là lạm phát kéo dài hơn với mức tăng cao hơn dự kiến hiện tại, theo OECD.
Giá thực phẩm vẫn neo cao trong năm 2022 do người tiêu dùng tăng tích trữ, giá năng lượng, vận chuyển cao, thời tiết bất lợi và USD mạnh lên.
Mức độ kiểm soát dịch bệnh và phản ứng của nền kinh tế với Covid-19 có thể khiến bất động sản hồi phục hoặc trầm lắng trong 6-12 tháng tới.
Theo tính toán của EVN, miền Bắc sẽ thiếu khoảng 1.500-2.400 MW trong một số giờ cao điểm hoặc thời tiết cực đoan trong năm 2022.
Thị trường đang tạo nhiều điều kiện để ngành bảo hiểm tăng trưởng nhưng vấn đề lạm phát có thể khiến thị trường chững lại.