Sau khi phát hiện ba ổ dịch ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, huyện Đồng Phú tiêu hủy lợn nhiễm bệnh và công bố dịch.
Chính quyền Hong Kong áp dụng các biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch tả lợn châu Phi lây lan từ Trung Quốc đại lục.
Đồng Nai, Bình Phước xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, giáp ranh và nơi cung cấp gần 50% lượng thịt heo cho TP HCM.
UBND huyện Trảng Bom và Nhơn Trạch công bố dịch tả heo châu Phi trên địa bàn, phạm vi ảnh hưởng khoảng 3 km.
Theo Cục Thú y, nhiều ổ dịch đã qua 30 ngày không phát sinh lợn bệnh, trong đó có Hoà Bình, Bắc Kạn công bố hết dịch.
Nam Phi vừa phát hiện ổ dịch tả lợn. Hàn Quốc cũng phát hiện dấu hiệu bệnh này trong sản phẩm xúc xích của một du khách Trung Quốc.
Dịch tả heo châu Phi không những ảnh hưởng tới giá sản phẩm mà còn khiến nhu cầu tiêu thụ thịt heo của bếp ăn công nghiệp đi xuống.
Dù dịch tả heo châu Phi chưa vào TP HCM, sức tiêu thụ thịt heo giảm mạnh đẩy giá thịt gà và thủy hải sản tăng cao.
9 con lợn của hộ dân ở xã Hải Chánh (Hải Lăng, Quảng Trị) có kết quả xét nghiệm dương tính với dịch tả.
Giai đoạn đầu, dịch tả lợn chỉ bùng phát ở những hộ nhỏ lẻ thì nay đã xuất hiện ở những đàn lợn hàng nghìn con.
Ổ dịch tả lợn châu Phi thứ hai được Thừa Thiên Huế phát hiện cách ổ dịch đầu tiên ở tỉnh này 3 km.
Thứ trưởng Nông nghiệp cho biết đã khống chế được 90% ổ dịch nhưng người trong ngành cho hay nhiều tin tức không được thông báo.
Trước việc ổ dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở địa phương giáp ranh, tỉnh Quảng Trị lập thêm chốt kiểm dịch phía nam, hoạt động 24/24.
Sau khi phát hiện ổ dịch, nhà chức trách Thừa Thiên Huế đã lập chốt trực ở các tuyến đường ra vào xã Phong Sơn.
Cục Thú y đưa ra ba nguyên nhân dịch lây lan song nhiều địa phương cho rằng ổ dịch trên địa bàn có thể đến từ lý do khác.
Bốn con lợn bỏ ăn hai ngày rồi chết vì dịch tả châu Phi, bà Hoa ở Nghệ An băn khoăn không biết nguồn lây bệnh thế nào.
Những con lợn càng to càng bị ép giá, người chăn nuôi vẫn phải bán để không gánh lỗ.
Đăng thông tin sai sự thật về dịch tả lợn châu Phi lên mạng xã hội, người đàn ông ở Quảng Ninh buộc phải đính chính.
Một số tiểu thương ở Sóc Sơn và Đông Anh (Hà Nội) vẫn giết mổ lợn và bán thịt dù địa bàn đang nằm trong vùng có dịch tả lợn Châu Phi.
Các xe chở lợn từ phía Bắc vào Nam khi đi qua cao tốc Trung Lương ở Tiền Giang phải dừng lại kiểm tra, phun thuốc sát trùng.