Tính đến 16h chiều nay, đã có 211 người nhập viện với triệu chứng viêm phổi, trong đó có 36 bệnh nhân tử vong. Bộ Y tế dự báo, tình hình dịch sẽ phức tạp, do đã phát hiện ngoài những bệnh nhân bị mắc cúm gà còn phát hiện một số ca nhiễm virus cúm A ở người, thuộc các chủng H3N2 và H1N1.
Chiều 12/2, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Bá Bổng cho biết, dù dịch bệnh đang bước đầu được kiềm chế nhưng nguy cơ bùng phát vẫn còn. Do vậy, phương án cho giết mổ, tiêu thụ gia cầm nấu chín tại vùng an toàn chỉ có thể thực hiện sau tháng 2.
Ông Trương Trung Việt, Trưởng phòng Thương mại và dịch vụ (Sở Thương mại TP HCM), cho VnExpress biết, thành phố vẫn chưa có chủ trương về việc mua, bán thịt gà.
Chamnan và Bunmanut, bố mẹ cậu bé đầu tiên chết vì virus cúm gà, đã chuyển đơn kiện chính quyền tới Withaya Kaewparadai, thành viên của Uỷ ban bảo vệ người tiêu dùng của quốc hội. Nguyên đơn buộc tội chính phủ giấu giếm tin tức lan truyền dịch bệnh, phớt lờ yêu cầu bồi thường của họ.
Sáng nay, Cục trưởng Thú y Bùi Quang Anh thừa nhận, phương án cho phép buôn bán gia cầm đã chế biến chín ở vùng an toàn có thể làm nảy sinh một số khó khăn mới trong chống dịch. Dù đây là cách duy nhất cứu nguy cho ngành chăn nuôi gia cầm, nhưng chỉ được áp dụng khi Cục Thú y có giải pháp đảm bảo khống chế được cúm gà.
Sáng nay, ông Nguyễn Phước Thảo, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP HCM, cho biết trong tình hình dịch bệnh lan rộng trên cả nước, cần thiết phải có một thời gian tối thiểu 2-3 tháng để chặn dịch. Sau đó, ngành mới tính đến việc khôi phục chăn nuôi gia cầm.
Dự thảo quy chế giết mổ, chế biến gia cầm an toàn ngoài vùng dịch vừa được hoàn tất chiều qua. Theo đó, việc giết mổ sẽ tập trung tại trang trại chăn nuôi lớn và chế biến chín trước khi lưu thông dưới sự giám sát của cơ quan chuyên môn. Song cách làm này theo một số chuyên gia còn nhiều điều cần phải xem xét.
Hôm qua, Chủ tịch, Tổng thư ký Hội chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Văn Thưởng đã ra lời kêu gọi toàn thể hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên tích cực tìm hiểu, nâng cao nhận thức về dịch cúm gia cầm, có biện pháp tự bảo vệ trước nguy cơ lây nhiễm bệnh.
Tất cả các bệnh nhân viêm phổi cấp do virus từng tiếp xúc với gia cầm bị bệnh sẽ được cách ly thành nhóm bệnh nhân nghi nhiễm cúm H5N1 tại Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới. Số người có triệu chứng nhiễm bệnh cũng được điều trị tại một khu riêng biệt.
Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu ngay hôm nay, các ngành Thú y, Y tế, Thương mại phải phối hợp xây dựng cơ chế chế biến, tiêu thụ gia cầm an toàn, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. Biện pháp này nhằm giúp giảm thiểu thiệt hại của các hộ chăn nuôi, đồng thời bình ổn giá cả thực phẩm.
Chiều nay, Cục phó Thú y Đậu Ngọc Hào cho biết, đã có tài liệu hướng dẫn các hộ dân tự giám sát và bảo vệ gia cầm khỏi dịch cúm. Theo ông, sự tham gia của người dân sẽ giúp tránh phải tiêu diệt gia cầm khỏe mạnh một cách bất hợp lý mà vẫn đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả.
Bác sĩ Lê Trường Giang, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM, chiều nay đã kiến nghị với Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gà thành phố cần sớm có chủ trương về vấn đề viện phí đối với bệnh nhân bị nhiễm cúm gà. Theo đó, thành phố nên hỗ trợ toàn bộ đối với người bị bệnh nặng, đang phải dùng máy thở.
Trao đổi với VnExpress chiều nay, ông Đặng Đình Phúc, Trưởng phòng Quản lý nước ngầm, Cục Tài nguyên nước khẳng định, hiện nay các địa phương mới quan tâm tới biện pháp khống chế dịch cúm gà mà chưa chú ý khả năng ô nhiễm nguồn nước ngầm từ các hố chôn gà bệnh, các sông có gà chết.
Viện trưởng Công nghệ sinh học Lê Trần Bình cho biết, chiều qua đã giải mã 3 đoạn gene gây bệnh của virus cúm gà. Dựa trên kết quả này, Viện sẽ xây dựng quy trình xét nghiệm nhanh để phát hiện bệnh trong 12 giờ, giúp ngành y tế cách ly và điều trị kịp thời cho bệnh nhân.
Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ chiều qua cho biết, từ hôm nay sẽ không tiến hành tiêu hủy hoàn toàn gia cầm khoẻ mạnh tại vùng tiếp cận ổ dịch như một số tỉnh thành đang áp dụng.
> Ngưng bán gia cầm, gà vịt bị bỏ đói
> Ý kiến trái ngược về khả năng nhiễm cúm gà ở lợn
Hàng nghìn gia cầm tại các trang trại của công ty CP (Hà Tây) đang chết đói. Một số hộ chăn nuôi ở Hà Nội cũng bỏ rơi đàn gà vịt khỏe mạnh do không còn tiền mua thức ăn. Nhiều tỉnh, thành đứng trước nguy cơ sạch bóng gia cầm sau khi dịch cúm qua.
> Ý kiến trái ngược về khả năng nhiễm cúm gà ở lợn
> Gia cầm 'xé rào' vào Hà Nội
Dập tắt dịch cúm gia cầm, ngăn chặn dịch viêm phổi ở người do virus là công việc cấp bách nhất hiện nay đòi hỏi phải huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội để thực hiện cho được. Đó là chỉ thị do Bộ Chính trị vừa đưa ra.
Tổ chức Nông lương thế giới (FAO) tại Hà Nội hôm nay cho biết đã tìm thấy virus cúm gà trên một số bệnh phẩm của lợn được thu thập ở ngoại thành thủ đô. Phía Cục Thú y thông báo kết quả nghiên cứu trái ngược, khẳng định lợn không nhiễm H5N1.
> Ít khả năng người lây cúm gà từ lợn
> Gia cầm 'xé rào' vào thành phố
Chiều nay, Phó Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gà Bùi Bá Bổng cho biết, đang xảy ra tình trạng khai khống số gia cầm hoặc chuyển gà, vịt... từ nơi có mức hỗ trợ thấp đến nơi có mức cao hơn. Ông khẳng định với VnExpress, cơ quan chức năng sẽ điều tra, quy trách nhiệm cho lãnh đạo địa phương.
Kết quả giải mã gene virus H5N1 của tiến sĩ Cao Bảo Vân (Viện Pasteur TP HCM), thông báo tại hội thảo hôm 4/2 của Bộ KH&CN, có thể là 'cú hích' với ngành sinh học phân tử. Nhiều phòng thí nghiệm trong nước cho biết sẽ triển khai ngay việc phân tích mã gene virus nguy hiểm này để phục vụ nghiên cứu phòng dịch.