![]() |
Phải sau ít nhất nửa năm nữa mới khôi phục được đàn gà. |
Việc quan trọng nhất hiện nay theo ông Thảo là phải xây dựng được quy trình chăn nuôi và kiểm soát dịch tễ.
Theo dự thảo của Sở Nông nghiệp, nguồn giống nhập từ nước ngoài sẽ có sự kiểm soát dịch bệnh của cơ quan thú y Việt Nam, gà được tiêm phòng từ 1 ngày tuổi với chủng H5N1. Nếu đàn gà giống trong nước được sử dụng sẽ phải kiểm tra từng con để phát hiện những con mang virus. Mô hình chăn nuôi tập trung trên 500 gà thịt thương phẩm và trên 100 gà trứng trở lên sẽ được áp dụng. Các điểm chăn nuôi ở khu vực ngoại thành phải có hệ thống và phương án xử lý chất thải, nước thải. Đối với các hộ chăn nuôi nhỏ, khuyến khích chuyển sang nuôi trồng loại khác như thỏ, trùn quế, trồng rau an toàn…
Ngoài ra, việc quy hoạch lò giết mổ gia cầm, tập trung đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và giúp giải quyết mổ cấp bách trong trường hợp có dịch xảy ra cũng phải được thực hiện. Sở Nông nghiệp cũng sẽ mời các đơn vị tài chính, công ty bảo hiểm và khuyến cáo (thậm chí bắt buộc) để người chăn nuôi mua bảo hiểm cho gia súc, gia cầm. Ông Thảo nhấn mạnh: “Không thể bắt Nhà nước bồi thường thiệt hại hoàn toàn được. Người chăn nuôi phải tự mình trích bớt lợi nhuận mua bảo hiểm nhằm tránh thiệt hại khi dịch bệnh như cúm gà xảy ra”.
Những giải pháp trên mới chỉ là phác thảo ban đầu. Sở Nông nghiệp cho biết sẽ tổ chức một hội thảo bàn bạc kỹ lưỡng vấn đề khôi phục lại ngành chăn nuôi với sự tham gia của các nhà chuyên môn trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y, các nhà quản lý và doanh nghiệp, người chăn nuôi.
Bùi Đương