Một luồng ý kiến ủng hộ tách hai kỳ thi để tuyển người tài vào đại học, luồng khác cho rằng thi chung giảm áp lực, tiết kiệm kinh phí.
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Phan Thanh Bình cho rằng nên để các đại học tự chủ phương thức tuyển sinh.
Hiệu trưởng trường THPT Trần Hưng Đạo (Khánh Hòa) cho rằng đã đến lúc lãnh đạo Bộ Giáo dục đừng tự ái tìm mọi cách duy trì cách thi như năm 2015 mà hãy trả nó về như trước 2015 bằng cách giao lại cho các Sở Giáo dục.
Nhìn lại tổng thể kỳ thi THPT quốc gia, nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng còn rất nhiều hạn chế và không nên tiếp tục thực hiện với mục đích vừa xét tốt nghiệp, vừa xét tuyển vào đại học, cao đẳng.
Nhiều chuyên gia giáo dục đánh giá dù tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm nay giảm hơn các năm trước nhưng vẫn còn khá cao, đặc biệt là với thí sinh thi ở cụm do các Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì.
Thay vì chỉ dạy suông những câu giáo điều, hoặc chỉ dừng lại ở việc bắt học sinh phải học thuộc lòng bài học đạo đức, các trường học ở Mỹ dạy học sinh phải biết sống vì mọi người thông qua các hành động cụ thể của chính các em.
"Bộ Giáo dục và Đào tạo nên giảm bớt việc tham gia trực tiếp vào công tác tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng như hiện nay. Thay vào đó, Bộ cần tập trung làm tốt vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát", thạc sĩ quản lý giáo dục Lê Thị Ngọc Nhẫn đề xuất.
Nhật, Anh, Mỹ, Ấn Độ, Thuỵ Điển, Singapore… không có kỳ thi tốt nghiệp THPT mà chỉ xét tốt nghiệp dựa vào học bạ hoặc học theo chương trình tú tài quốc tế và thi để lấy kết quả vào đại học.
Việc tổ chức thi và xét tốt nghiệp hiện nay không khác gì việc “tìm cách cho học sinh đỗ”. Cách tính điểm xét tốt nghiệp với 50% thuộc về điểm trung bình các môn học và 50% thuộc về bài thi THPT quốc gia thì Bộ Giáo dục đã dẫn bóng tới cầu gôn và học sinh chỉ việc sút vào.
GS Đào Trọng Thi đề xuất bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT, biến nó thành kỳ kiểm tra do các địa phương, các trường THPT tổ chức, hoặc thậm chí chỉ cần xét kết quả học tập, rèn luyện trong các năm của học sinh.
Cho rằng đề thi THPT quốc gia dễ, chỉ cần không bị điểm liệt là có thể đỗ tốt nghiệp, trong khi việc tổ chức thi gây căng thẳng, tốn kém, nhiều sĩ tử kiến nghị bỏ thi tốt nghiệp, chỉ giữ lại kỳ thi đại học, cao đẳng.