Bộ Tài chính Mỹ áp lệnh trừng phạt với hai doanh nghiệp nhà nước Myanmar để làm suy giảm nguồn thu của chính quyền quân sự.
Đặc phái viên Myanmar tại Liên Hợp Quốc cho hay khủng hoảng Myanmar khiến gần 250.0000 người phải di tản.
Cựu tổng thư ký Ban Ki-moon đề nghị tới Myanmar để hạ nhiệt xung đột và thúc đẩy đối thoại, nhưng bị chính quyền quân sự từ chối.
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha sẽ không dự hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo ASEAN cuối tuần này, nơi sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Myanmar.
Lãnh đạo công đoàn Daw Myo Aye, người tổ chức loạt cuộc biểu tình và đình công chống đảo chính, đã bị chính quyền quân sự Myanmar bắt.
EU áp lệnh trừng phạt mới nhằm vào 10 quan chức Hội đồng Điều hành Nhà nước, hai doanh nghiệp Myanmar liên quan tới cuộc đảo chính hồi tháng 2.
Tokyo thúc giục Myanmar trả tự do cho nhà báo Yuki Kitazumi, công dân Nhật Bản, đang bị giam tại một nhà tù ở Yangon.
Tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar, sẽ dự hội nghị đặc biệt với các quan chức ASEAN ở Jakarta vào tuần tới.
Đại sứ Myanmar tại Anh Kyaw Zwar Minn, bị chính quyền quân sự sa thải, quyết không rời đi bất chấp yêu cầu từ nhân viên.
Lực lượng an ninh Myanmar bắt Wai Moe Naing, một trong những thủ lĩnh chính của biểu tình, sau khi lao ô tô vào xe máy của người này.
Lực lượng an ninh Myanar bị cáo buộc nổ súng vào cuộc biểu tình của các nhân viên y tế ở Mandalay, khiến một người chết và nhiều người bị thương.
Người biểu tình Myanmar xịt sơn đỏ ra đường phố, tượng trưng cho máu của những người đã chết trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh.
Kyaw Zwar Minn, đại sứ tại Anh vừa bị chính quyền Myanmar sa thải, cảm thấy không an toàn ở London, còn người thân ở quê nhà lo bị trả thù.
Liên Hợp Quốc cảnh báo việc quân đội Myanmar sử dụng vũ lực với người dân và lo ngại kịch bản bùng phát xung đột toàn diện như Syria.
Người dân Myanmar hủy các lễ hội mừng năm mới cổ truyền và xuống đường biểu tình trong im lặng để phản đối chính quyền quân sự.
Kinh doanh quán trà ngay cạnh các khu biểu tình trọng điểm ở Yangon, ông Soe không chắc liệu mình có nên tiếp tục mở cửa.
Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi bị chính quyền quân sự cáo buộc thêm tội hình sự theo luật quản lý thiên tai của Myanmar.
Quân đội Myanmar bị cáo buộc tính phí 85 USD với những gia đình muốn tìm thi thể người thân thiệt mạng trong các cuộc trấn áp của lực lượng an ninh.
Số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản đối đảo chính ở Myanmar lên hơn 700, theo một nhóm giám sát, khi biểu tình tiếp tục diễn ra.
Lực lượng an ninh Myanmar bị tố dùng súng phóng lựu với người biểu tình ở thị trấn Bago, phía bắc Yangon, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng.