Hoa hậu Thuzar Wint Lwin giơ cao thông điệp "cầu nguyện cho Myanmar" khi dự thi Miss Universe 2020 tại Florida, Mỹ.
Htet, người đẹp Myanmar từng thi hoa hậu quốc tế, đăng ảnh đeo súng và tuyên bố gia nhập nhóm nổi dậy chống chính quyền quân sự.
Chính quyền quân sự Myanmar xây tượng Phật cẩm thạch lớn nhất thế giới ở Naypyitaw, được cho là nhằm xoa dịu người dân theo Phật giáo.
Quân đội Myanmar đã gieo rắc sợ hãi và trì trệ khắp nước trong 100 ngày sau đảo chính, nữ tu từng quỳ xin cho người biểu tình cho biết.
Các nhà lập pháp bị lật đổ ở Myanmar tuyên bố thành lập "lực lượng bảo vệ nhân dân" để ngăn cảnh sát và quân đội có hành vi bạo lực với người biểu tình.
Quân đội Myanmar cấm người dân xem truyền hình vệ tinh, cho rằng chúng đe dọa an ninh quốc gia và cảnh báo bỏ tù người vi phạm.
Đại sứ Myanmar tại Liên Hợp Quốc nói Mỹ nên trừng phạt một công ty dầu khí và ngân hàng của Myanmar giữa lúc bất ổn vẫn tiếp diễn.
Quả bom tự chế phát nổ ở Bago, Myanmar, khiến 5 người chết, gồm cả cảnh sát, quan chức thuộc đảng của bà Suu Kyi và dân thường.
Những vụ nổ do bom tự chế bùng lên khắp Yangon hôm nay, khi người biểu tình tuần hành chớp nhoáng phản đối đảo chính.
Hội đồng Bảo An LHQ không thể đạt đồng thuận trong tuyên bố chung về cuộc khủng hoảng Myanmar, có thể do Nga và Trung Quốc phản đối.
LHQ cảnh báo ảnh hưởng từ Covid-19 cùng khủng hoảng chính trị có thể đẩy một nửa dân số Myanmar vào cảnh đói nghèo trong năm tới.
Quân đội Myanmar ngày thứ hai liên tiếp không kích vào vùng do phiến quân kiểm soát tại bang Karen, giáp với biên giới Thái Lan.
Hơn 200 người biểu tình Myanmar, phần lớn ngoài 20 tuổi, đang được một nhóm vũ trang dân tộc huấn luyện quân sự trong khu rừng ở biên giới.
Chính quyền quân sự Myanmar cho hay ASEAN đưa ra "đề xuất mang tính xây dựng" về chấm dứt khủng hoảng tại nước này và sẽ cân nhắc cẩn thận.
Chính quyền quân sự Myanmar tiếp tục hoãn phiên xét xử bà Aung San Suu Kyi, với lý do cảnh sát chưa hoàn tất cuộc điều tra sau 12 tuần.
5 điểm đồng thuận của ASEAN sau cuộc gặp với thống tướng Myanmar là bước tích cực đầu tiên trong nỗ lực tháo ngòi căng thẳng ở nước này, theo các chuyên gia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các nước ASEAN phối hợp cùng Việt Nam tìm giải pháp phù hợp cho Myanmar trong hội nghị lãnh đạo khu vực.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh tầm quan trọng của kiềm chế, chấm dứt bạo lực tại Myanmar khi tiếp đặc phái viên Liên Hợp Quốc.
Lãnh đạo ASEAN họp bàn về khủng hoảng Myanmar tại Indonesia hôm nay, với sự tham dự của thống tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar.
Tổng thống Philippines Duterte sẽ không dự hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo ASEAN cuối tuần này để bàn về khủng hoảng Myanmar, song không công bố lý do.