Chủng A/H3N2 là tác nhân cúm phổ biến, lây lan nhanh, dễ gây dịch lớn và có độc lực cao, đặc biệt gây bệnh nặng ở nhóm nguy cơ.
Phổi trắng là biểu hiện tổn thương nghiêm trọng của phổi, xuất hiện trong một số ca bệnh cúm nặng gần đây, theo các bác sĩ.
Biến đổi của virus cúm, miễn dịch cộng đồng suy giảm sau Covid-19, chủng ngừa thấp, yếu tố môi trường và khí hậu, điều trị chậm trễ khiến dịch cúm năm nay bùng phát mạnh.
Thời tiết lạnh kéo dài trong khi năm mới là dịp đoàn tụ với nhiều tiệc tùng tập trung đông người khiến cúm dễ lây nhiễm, số ca bệnh tăng cao.
Dịch cúm bùng phát từ tháng 9/2024 đến nay với 9,5 triệu ca nhiễm, khiến các bệnh viện quá tải, thiếu hụt nguồn cung y tế và ca tử vong tăng báo động.
MỹGiới khoa học ngày càng lo ngại những lỗ hổng trong giám sát mầm bệnh cúm gia cầm có thể khiến thế giới "chậm vài bước" trước một đại dịch mới.
Giới chức Mỹ xác nhận ca thứ ba nhiễm cúm H5N1 từ đàn bò nhiễm bệnh, nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng hiện ở mức thấp.
WHO cho biết đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 với nồng độ rất cao trong sữa của các con bò bị nhiễm bệnh, dù chưa biết virus sẽ tồn tại trong bao lâu.
Khánh HòaSau 8 ngày điều trị cúm A/H5, bệnh nhân nam 21 tuổi, sinh viên Trường Đại học Nha Trang, chuyển nặng, tử vong.
Cúm A gây sốt, mệt mỏi, đau họng, đau đầu dễ bị nhầm lẫn với các bệnh khác, không phát hiện kịp thời có thể đe dọa tính mạng.
HCDC cảnh báo cận Tết Nguyên đán, nhu cầu mua bán gia cầm tăng cao, có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh cúm gia cầm H5N1 ở người - căn bệnh tỷ lệ tử vong 60%.
Bộ Y tế Campuchia cho biết chủng H5N1 gây ra cái chết của bé gái 11 tuổi thuộc nhánh 2.3.2.1c, đã lưu hành nhiều năm ở các loài chim và gia cầm nước này.
Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thực hiện những biện pháp ngăn chặn cúm A/H5N1 xâm nhập.
Virus H5N1 thường tồn tại ở gia cầm hoặc chim hoang dã, có thể lây lan cho người tiếp xúc gần, tỷ lệ tử vong là 60%.
Con gái tôi đang học lớp 2, đầu tháng 8 đã đi học lại, nay trong lớp có một số bạn bị cúm A, làm thế nào để phòng bệnh cho con? (Ngọc Trinh, Hà Nội)
Hà NộiBệnh nhân nữ, 40 tuổi, bị sốt cao liên tục do nhiễm cúm A, phải điều trị ECMO - hệ thống tim phổi ngoài cơ thể.
Hà NộiKit xét nghiệm cúm đang được rao bán tràn lan trên mạng xã hội, giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, khiến người mua như lạc vào "ma trận".
Mẹ tôi 68 tuổi, mắc cúm A và bị sốt cao, tôi cần làm gì và có nên cho bà uống kháng sinh, vitamin, dầu cá không? (Hoàng Ân, 29 tuổi, Hà Nội)
Trẻ bị cúm có thể dùng thuốc hạ sốt, bổ sung nước điện giải, tăng cường dinh dưỡng, vệ sinh mũi họng, hạn chế tiếp xúc với các trẻ khác hoặc người có cơ địa suy giảm miễn dịch...
Khi có biểu hiện khó thở, tức ngực, da xanh tái, nôn mửa do mắc cúm A, bệnh nhân cần nhập viện ngay trong bối cảnh bệnh bùng phát bất thường tại Hà Nội.