Sáng 20/3, tại hội trường, các đại biểu bàn nhiều về công tác lập pháp và giám sát của Quốc hội trong nhiệm kỳ qua. Phần đông ý kiến cho rằng Quốc hội dành quá nhiều thời gian thảo luận chi tiết về các dự luật, nhưng chất lượng không cao. Bản thân đại biểu cũng chưa vận dụng quyền hạn để thực hiện giám sát.
Hầu hết các đại biểu trong buổi thảo luận tổ hôm 19/3 nhất trí với 2 dự luật về tổ chức VKS và tòa án. Một số vấn đề mà các vị dân cử quan tâm tới là bổ nhiệm thẩm phán, chánh án theo quy định mới và VKS tham gia thế nào vào các vụ án dân sự, kinh tế, lao động.
“Chỉ hoàn thành hơn 60% kế hoạch lập pháp là Ủy ban Thường vụ có lỗi. Song cũng phải hiểu đó là hạn chế chung của hệ thống chính trị. Chúng ta chưa có được chiến lược lập pháp dài hạn”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An trả lời phỏng vấn của VnExpress sáng 19/3.
“Tôi thôi chức vụ ở Chính phủ rồi mới nhận ra căn bệnh kinh niên của hệ thống hành chính nước ta. Đó là sự trì trệ của cả bộ máy, là sự thiếu trách nhiệm của mỗi cán bộ”. Nguyên phó thủ tướng, đại biểu Quốc hội Nguyễn Khánh tâm sự như vậy trong buổi thảo luận tại tổ chiều 18/3, bàn về báo cáo nhiệm kỳ của Chính phủ.
Nhiều đại biểu đã kiến nghị như vậy trong phiên thảo luận ở tổ sáng nay về báo cáo nhiệm kỳ khóa X của Quốc hội và các ủy ban, hội đồng. Theo các đại biểu, hiệu quả giám sát của Quốc hội còn yếu vì chưa có một văn bản cụ thể nào quy định tiêu chuẩn cho công tác này.
Tiếp theo nghị quyết của Quốc hội về sửa đổi Hiến pháp 1992, tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét sửa đổi Luật tổ chức Viện kiểm sát, với điểm chính là chính thức rút hoạt động kiểm sát chung ra khỏi nhiệm vụ của VKS các cấp. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, ông Vũ Đức Khiển, trao đổi với báo giới về việc này.
“Quan hệ Đảng - Quốc hội - Chính phủ như thế nào, có lẽ phải bàn mà cải cách. Nếu không xử lý tốt thì đại biểu rất khó xử”. Đại biểu Hà Văn Phụng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Cạn, phát biểu chiều nay, trong buổi thảo luận ở tổ về báo cáo công tác của Quốc hội khóa X.
Một trong những chức năng trọng tâm của Quốc hội là xây dựng hệ thống luật. Tuy nhiên, thời gian qua công tác này vẫn còn một số nhược điểm. Phó chủ tịch Quốc hội Mai Thúc Lân đã có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề này.
Đây là nhận xét mà nhiều đại biểu và khách mời Quốc hội nêu ra khi trả lời phỏng vấn của VnExpress, tại kỳ họp cuối cùng Quốc hội khóa X. Các ý kiến đều cho rằng, hoạt động của cơ quan quyền lực tối cao đã dân chủ hơn, phản ánh tương đối đầy đủ tâm tư của nhân dân.
Sáng 16/3, Quốc hội đã nghe Ban soạn thảo trình hai dự luật: Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi). Thay đổi lớn trong các dự luật này là TAND Tối cao thống nhất quản lý tòa án địa phương, và VKS chỉ tập trung vào nhiệm vụ công tố và kiểm sát tư pháp.
Cước Internet sẽ được giảm ngang bằng với mức giá của khu vực ngay trong năm nay, và Chính phủ đang chỉ đạo điều chỉnh vấn đề đầu cơ, sốt giá đất. Đó là những gì mà Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiết lộ với VnExpress trong buổi trò chuyện chiều qua, bên lề kỳ họp Quốc hội.
Chiều nay (15/3), Thủ tướng Phan Văn Khải đã kiểm điểm trước Quốc hội về công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ trong nhiệm kỳ 1997-2002. Phân nửa bản kiểm điểm ngắn gọn 17 trang đánh giá những thiếu sót, với mục đích là “rút ra những bài học có thể giúp ích cho Chính phủ nhiệm kỳ tới”.
Quốc hội tập trung xem xét báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa X, báo cáo công tác cả nhiệm kỳ 1997-2002 của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ. Chánh TAND Tối cao Trịnh Hồng Dương và Viện trưởng VKSND Tối cao Hà Mạnh Trí cũng báo cáo công tác cả nhiệm kỳ.
Chiều nay, Văn phòng Quốc hội thông báo, chương trình làm việc của kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa X đã được gút lại. Theo đó, phần công tác xây dựng luật, Quốc hội chỉ thông qua 3 dự án: Luật Tổ chức tòa án nhân dân, Luật Tổ chức viện kiểm sát nhân dân, và Luật Sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động.