Phó Thủ tướng Nga Ilya Klebanov, hôm qua (14/5), cho biết công việc sẽ kéo dài ba tháng và dự tính hoàn tất ngày 20/9. Quyết định trục vớt đã được đưa ra tại một cuộc họp do ông Klebanov chủ tọa hôm thứ bảy.
Igor Dygalo, Trợ lý chỉ huy lực lượng Hải quân Nga hôm nay (5/4) đã bác bỏ thông tin của đài truyền hình độc lập TV2 (Na Uy) rằng tàu Kursk có đem theo hai tên lửa hạt nhân khi nó bị chìm tại vùng biển Barents.
Đây là thông tin được đài truyền hình độc lập TV2 của Na Uy phát đi hôm qua (4/4). Họ cho rằng khi bị chìm tại vùng biển phương bắc hồi năm ngoái, tàu Kursk mang một số tên lửa hạt nhân. Thông báo này đi ngược với tuyên bố của Matxcơva rằng Kursk chỉ đem theo vũ khí thông thường.
Phó Thủ tướng Nga Ilya Klebanov đã xác nhận kế hoạch này, hôm qua (22/3). Ông cho biết tàu ngầm Kursk sẽ được vớt vào tháng 8. Công việc cần vài tháng chuẩn bị. Theo dự kiến, người ta sẽ sử dụng nhiều cần cẩu để nâng tàu Kursk và một sà lan khổng lồ để kéo nó tới cảng Murmansk của Nga.
Chỉ huy Hạm đội biển Bắc, Phó Đô đốc Mikhail Motsak, không trả lời phỏng vấn của tờ Izvesta, Nga, tờ báo hôm qua cho rằng tàu Kursk gặp nạn do phóng ngư lôi nhầm, căn cứ nội dung lá thư một thủy thủ trên tàu để lại. Ông cũng không bình luận gì về lá thư tìm thấy.
Tờ Izvestia của Nga hôm qua (26/2) cho biết: Căn cứ vào nội dung lá thư một thủy thủ tàu Kursk để lại, có thể vén bức màn bí mật về nguyên nhân chiếc tàu ngầm hạt nhân gặp tai nạn.
Hai tiếng nổ lớn xé rách tàu ngầm Kursh của Nga trước khi nó chìm dần xuống đáy biển Barents, mang theo toàn bộ thủy thủ đoàn 118 người.
Theo kế hoạch của Tổ chức về tàu Kursk, do Chính phủ Hà Lan và Nga lập ra và có trụ sở ở Brussels, con tàu sẽ được nâng lên bằng cần cẩu và được một chiếc sà lan khổng lồ kéo tới cảng Murmansk ở bắc Nga, chính phủ hai nước cho biết tại một cuộc họp báo ở Trung tâm báo chí quốc tế ở Brussels, Bỉ .