![]() |
Trước đây, trong quá trình tìm vớt thi thể các nạn nhân, nhà chức trách Nga đã tìm được hai lá thư. Hiện họ cho biết một bản là những dòng cuối cùng của Trung úy Rashid Aryapov, nói rằng con tàu chìm xuống đáy biển sau một vụ nổ do phóng nhầm ngư lôi. Theo các quan chức của Hạm đội biển Bắc, lá thư mô tả cảnh con tàu “lộn nhào” trong nước sau vụ nổ và những mảnh vụn máy móc đã làm các thủy thủ bị thương như thế nào. Thư thứ hai là của Trung úy Dmitry Kolesnikov, kể lại cảnh 23 thủy thủ tập trung ở khoang kín phía sau tàu, trong tình cảnh tuyệt vọng khi Kursk chìm xuống đáy biển Barents (ngày 12/8/2000). Nội dung thư này đã được nhà chức trách công bố ngay khi tìm thấy. Chính phủ Nga vẫn chưa chính thức xác định nguyên nhân tai nạn. Họ chỉ nêu một số khả năng gây ra thảm họa, chẳng hạn do sai sót trong điều khiển tàu, do Kursk đâm phải một tàu ngầm nước ngoài hoặc đụng vào một quả mìn thế chiến II để lại. Các quan chức hải quân cho rằng rất có thể tàu Kursk đã va chạm với một chiếc tàu ngầm của phương Tây. Tuy nhiên, nhiều người dân Nga và các chuyên gia nước ngoài lại nhất trí rằng nguyên nhân khả dĩ nhất của tai nạn là do phóng ngư lôi nhầm. Chính phủ Nga dự định sẽ trục vớt tàu Kursk trong thời gian tới. Đoan Trang (theo AP, 27/2). |