Chính quyền Tổng thống Mỹ - Donald Trump sẽ áp thuế nhập khẩu lên pin năng lượng mặt trời và máy giặt.
Canada, Mexico, Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) có thể sẽ dùng biện pháp riêng để đối phó với các loại thuế mới của Mỹ.
Các công ty phụ thuộc vào vật liệu này cảnh báo giá mọi mặt hàng, từ bia đến ôtô sẽ tăng lên và lao động cũng có thể mất việc làm.
Trung Quốc khẳng định sẽ không gây chiến nhưng sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia khi Mỹ ngày càng tăng bảo hộ thương mại.
Bắc Kinh nhắc lại lời cảnh báo trả đũa nếu Tổng thống Mỹ - Donald Trump tiếp tục kế hoạch áp thuế nhập khẩu mới trị giá hàng tỷ USD lên hàng Trung Quốc.
Động thái của Mỹ được cho là mang tính cảnh báo hơn là khởi đầu một cuộc chiến tranh thương mại với Bắc Kinh.
3 tỷ USD hàng hóa nhập từ Mỹ có thể bị Trung Quốc áp thuế, đẩy căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới leo thang.
Việc hai nước công bố áp thuế nhập khẩu lên hàng hóa của nhau có thể chỉ là sự mở màn cho rất nhiều động thái thương mại sau này.
Máy rửa bát, TV, máy in hay thậm chí súng phun lửa, răng giả cũng thuộc danh sách đề xuất chịu thuế nhập khẩu khi vào Mỹ.
Giá trị số hàng hoá Mỹ bị ảnh hưởng bởi kế hoạch đánh thuế của Trung Quốc có thể lên tới 50 tỷ USD.
Những quyết định áp thuế trả đũa liên hoàn, ảnh hưởng kéo dài hàng thập kỷ là điều thường thấy ở các cuộc chiến tranh thương mại.
Nhà đầu tư cho rằng động thái thương mại giữa hai nước mới dừng ở dọa dẫm và là cách buộc cả hai ngồi vào đàm phán.
Tại Đông Nam Á, Việt Nam là nước có tỷ lệ hàng xuất khẩu đóng góp vào chuỗi giá trị của Trung Quốc ít nhất.
Mỹ và Trung Quốc đã trải qua hơn một tuần căng thẳng trong quan hệ thương mại khi hàng loạt quyết định tăng thuế nhập khẩu được tung ra.
Trung Quốc là thị trường thiết yếu với nhiều thương hiệu nước ngoài, nhưng việc kinh doanh tại đây thường đi kèm với phí gia nhập rất cao.
Chốt phiên cuối tuần, cả 3 chỉ số chủ chốt của phố Wall đều giảm mạnh khi Tổng thống Mỹ - Donald Trump dọa đánh thuế bổ sung hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.
Làm yếu dần NDT so với USD có thể là cách Trung Quốc nêu ra khi đàm phán với Mỹ sau căng thẳng vừa qua.
Giới chức Mỹ vừa ra lệnh cấm kéo dài 7 năm với Tập đoàn thiết bị viễn thông Trung Quốc - ZTE, vì bán hàng trái phép sang Iran.
Giới chức Trung Quốc vừa hạ giá nội tệ mạnh tay hơn dự báo, khi Mỹ chuẩn bị tới nước này để bàn vấn đề thương mại.
Các cuộc đàm phán đã bước sang ngày thứ hai, với không khí chung được đánh giá khá tích cực.