Hà NộiQuận Đống Đa đề xuất xây dựng lại 42 nhà chung cư cao 2-6 tầng hiện nay thành 10 tòa nhà cao 40-45 tầng để phục vụ tái định cư và thương mại.
Hà NộiChuyển từ căn nhà tập thể cũ chật hẹp, ẩm mốc lên căn hộ chung cư cao tầng rộng rãi, khang trang, cuộc sống cư dân tòa nhà B7 và B10 Kim Liên thay đổi hoàn toàn.
Hà NộiKhu tập thể Thành Công sẽ được cải tạo theo nguyên tắc tăng chiều cao nhưng không tăng số dân, giảm mật độ xây dựng để tạo thêm quỹ đất công cộng.
Nhiều khu tập thể giữa lòng Hà Nội như Thành Công, Giảng Võ, Ngọc Khánh đã bị xập xệ, không bảo đảm an toàn, song một số gia đình vẫn cố bám trụ.
UBND TP Hà Nội vừa đồng ý cho quận Ba Đình nghiên cứu phương án nâng chiều cao tối đa lên 40 tầng đối với khu chung cư cũ Thành Công khi tái thiết.
Hà NộiTừ tòa nhà 5 tầng hiện nay, quận Ba Đình nghiên cứu cải tạo thành chung cư 24 tầng nổi, 3 tầng hầm làm nơi tái định cư cho 218 hộ dân ở Thành Công.
Việc tăng chiều cao khu tập thể Trung Tự thống nhất với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, số tầng cụ thể sẽ được xem xét, theo Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội.
Sau khi thành phố ban hành đề án cải tạo chung cư cũ, gần 100 nhà đầu tư bày tỏ sự quan tâm, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Mạc Đình Minh cho hay.
Hà NộiQuận Đống Đa đề xuất nâng chiều cao khu tập thể Trung Tự lên 48 tầng nhưng không thay đổi mật độ dân cư.
UBND TP Hà Nội vừa quyết định lập quy hoạch chi tiết 1/500 để xây dựng lại 23 chung cư cũ với khoảng 6.000 dân ở khu tập thể Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy.
Hà NộiHơn 7 năm được vận động di dời, 21 hộ dân chung cư G6A Thành Công, quận Ba Đình, vẫn ở lại ngay cả khi phía ngoài được quây tôn kín.
Hà NộiGần một tháng sau buổi đối thoại với người dân, chính quyền quận Ba Đình dựng tôn và rào chắn quanh đơn nguyên 1, 2 nhà G6A Thành Công.
Hà NộiĐối thoại với Chủ tịch quận Ba Đình, cư dân nhà G6A Thành Công (nhà nguy hiểm cấp độ D) nói chỉ di dời khi xác định nhà đầu tư và được cam kết tiến độ cải tạo.
Đề xuất của Sở Xây dựng Hà Nội quy định cụ thể mức bồi thường khi cải tạo chung cư cũ đã bị bác sau nửa tháng đưa ra lấy ý kiến.
Theo Ban chỉ đạo chương trình chỉnh trang đô thị Hà Nội, năm 2022 thành phố đã hoàn thành một số nội dung cải tạo chung cư cũ nhưng tiến độ còn chậm.
Chung cư cải tạo theo hình thức xã hội hóa được bồi thường tối đa gấp đôi diện tích căn hộ cũ, theo dự thảo được UBND TP Hà Nội lấy ý kiến từ ngày 15/12.
Hà NộiVới sự đồng thuận 100% từ người dân, hai khu tập thể Hóa chất và Rau quả nông sản sẽ được phá dỡ, xây mới từ quý III/2023.
Hà NộiHàng nghìn hộ dân ở chung cư cũ các quận Thanh Xuân, Ba Đình, tự giác mở lối thoát hiểm từ lô gia, ban công, tầng tum, vốn lâu nay bị bịt kín.
Bốn chung cư cũ và hai nhà chung cư đơn lẻ thuộc cấp độ nguy hiểm, nguy cơ sụp đổ (cấp D), sẽ phải hoàn thành việc di dời người dân trong quý I/2022.
Nghị định 69 về cải tạo, xây dựng lại chung cư được kỳ vọng tháo gỡ bế tắc 20 năm qua của Hà Nội, tuy nhiên chuyên gia cho rằng vẫn cần chính sách đặc thù.