Chủ nhật, 6/10/2024
Thứ ba, 21/3/2023, 10:38 (GMT+7)

Cuộc sống trong rào tôn của cư dân nhà G6A Thành Công

Hà NộiHơn 7 năm được vận động di dời, 21 hộ dân chung cư G6A Thành Công, quận Ba Đình, vẫn ở lại ngay cả khi phía ngoài được quây tôn kín.

Ngày 15-16/3, chính quyền quận Ba Đình cho dựng tôn và rào chắn quanh khối 1, 2 nhà G6A Thành Công. Khu vực đường đi phía trước khu nhà trở thành nơi đỗ ôtô.

Từ năm 2016, tòa G6A Thành Công đã được cơ quan kiểm định công bố là nhà nguy hiểm cấp độ D, phải di dân để phá dỡ, xây dựng lại.

Tấm biển cảnh báo được lắp đặt bên ngoài hàng rào tôn.

Khu nhà G6A gồm 5 tầng, có 3 khối, trong đó hai khối 1 và 2 được đánh giá mức độ nguy hiểm cấp D; khối 3 cấp C.

Quây tôn, song chính quyền vẫn để hai lối đi lại cho cư dân phía ngõ 16 đường Nguyên Hồng.

Bên trong khu rào tôn vẫn còn 21 hộ dân sinh sống, rải rác ở các tầng. Người dân cho biết chỉ di dời khi xác định nhà đầu tư và được cam kết tiến độ cải tạo khu nhà.

Một quán bia nằm dưới tầng 1 đã đóng cửa, bàn ghế vẫn chưa kịp chuyển đi.

Bên trong một căn phòng đã chuyển hết đồ đạc trên tầng 3. Hiện cửa chính ra vào những căn nhà này được bắn tôn quây kín, điện bị cắt. Đã có 28 hộ chấp nhận di dời.

Chuyển tới ở từ năm 1987, ông Võ Sĩ Hùng, 62 tuổi, cho biết căn hộ của gia đình tới nay chưa có dấu hiện nứt, ngoài việc một số mảng tưởng bị thấm nước. "Lần gần nhất tôi cải tạo nhà là năm 2002", ông Hùng nói.

Căn hộ của ông Hùng rộng gần 120 m2, tính cả phần cơi nới, có 4 người sinh sống. Gia đình ông Hùng cũng như 21 hộ chưa di dời mong muốn chính quyền đưa ra mốc thời gian cụ thể về việc xây dựng lại tòa nhà.

Việt An - Võ Hải